Anh nhận định Nga thiếu sĩ quan chỉ huy

Thứ ba - 18/10/2022 23:23

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quân đội Nga đang ngày càng thiếu sĩ quan trẻ để dẫn dắt lực lượng dự bị được huy động theo lệnh động viên.

"8 tháng sau khi chiến sự bùng phát, các thành tố chính trong cơ cấu chỉ huy quân đội Nga ngày càng rối loạn. Ở cấp độ chiến thuật, gần như chắc chắn Nga thiếu nghiêm trọng các sĩ quan cấp phân đội để tổ chức và lãnh đạo lực lượng dự bị mới được động viên", Bộ Quốc phòng Anh nhận định trong báo cáo ngày 19/10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/10 cho biết nước này đã huy động được hơn 222.000 quân nhân dự bị theo lệnh động viên. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Nga không có đủ đội ngũ sĩ quan có kinh nghiệm tác chiến để phụ trách các đơn vị tân binh mới thành lập.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, năng lực lãnh đạo kém của sĩ quan chỉ huy cấp phân đội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của binh sĩ Nga cũng như tính gắn kết trong đơn vị.

Đề cập vụ xả súng tại thao trường ở tỉnh Belgorod ngày 15/10 khiến 11 người chết và 15 người bị thương, cơ quan này cho rằng nguyên nhân đến từ một sĩ quan Nga "lăng mạ hai tân binh người dân tộc thiểu số". Hai người này đã bị bắn hạ sau khi gây ra vụ xả súng.

 
Quân nhân Nga hướng dẫn tân binh dùng súng bắn tỉa Dragunov tại một thao trường thuộc Quân khu Trung tâm nngayf 14/10. Ảnh: BQP Nga.

Quân nhân Nga hướng dẫn tân binh dùng súng bắn tỉa Dragunov tại một thao trường thuộc Quân khu Trung tâm ngày 14/10. Ảnh: BQP Nga.

"4 trong số 5 tướng trực tiếp chỉ huy các đơn vị tham gia chiến dịch quân sự từ tháng 2 đã bị cách chức. Những người thay thế cho họ tới nay hầu như chưa cải thiện được hiệu suất chiến trường của lực lượng Nga", Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.

Theo báo cáo, tình trạng thiếu tính liên tục trong hệ thống chỉ huy có thể gây ra xáo trộn trong lực lượng Nga, do học thuyết quân sự của Moskva coi trọng vai trò cá nhân của sĩ quan chỉ huy.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Anh.

Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24/2. Lực lượng Nga gần đây rút khỏi nhiều khu vực lãnh thổ ở đông bắc và nam Ukraine sau các đợt phản công của đối phương và thiết lập phòng tuyến mới.

Quân đội Nga gần đây tăng cường các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào "hạ tầng chỉ huy quân sự và năng lượng của Ukraine, cũng như các kho chứa khí tài và vật tư do nước ngoài cung cấp".

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết "30% nhà máy điện Ukraine đã bị phá hủy kể từ 10/10", gây ra tình trạng mất điện tại hàng loạt địa phương của nước này. Ukraine hối thúc phương Tây chuyển vũ khí phòng không để đối phó các đợt tập kích của Nga.

 
Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 7 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 7 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập657
  • Máy chủ tìm kiếm128
  • Khách viếng thăm529
  • Hôm nay184,419
  • Tháng hiện tại3,510,267
  • Tổng lượt truy cập155,545,871
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây