Cựu chiến binh Bạch Thông học tập và làm theo Bác

Thứ năm - 21/02/2019 02:13
Trở về sau những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cựu chiến binh (CCB) huyện Bạch Thông hôm nay vẫn luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên trận tuyến mới, góp phần xây dựng quê hương ngày một đổi mới.

Trở về sau những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cựu chiến binh (CCB) huyện Bạch Thông hôm nay vẫn luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên trận tuyến mới, góp phần xây dựng quê hương ngày một đổi mới.

Cựu chiến binh Bạch Thông học tập và làm theo Bác
Mô hình chăn nuôi bò của hội viên Phùng Văn Lập (Hội CCB xã Sỹ Bình) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội CCB huyện Bạch Thông hiện có trên 2.000 hội viên, sinh hoạt ở 152 chi hội thuộc 18 Hội cơ sở. Thời gian qua, Hội đã cụ thể hoá bằng những hành động, việc làm thiết thực, đưa việc học tập và làm theo Bác vào các chương trình hành động cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong đó, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên thông qua các lớp chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh nâng cao kiến thức hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng thực hiện tốt việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp tới toàn thể cán bộ, hội viên gắn với phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và các hoạt động của Hội. Năm 2018, các cơ sở Hội đã tổ chức quán triệt học tập cho 633 lượt cán bộ, hội viên tham gia, qua đó góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Hội chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội, thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức quốc phòng cho thế hệ trẻ.

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, chia rẽ mối Đại đoàn kết dân tộc và những quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tích cực tham gia cùng với các tổ chức ở địa phương trong công tác phòng chống ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Duy trì công tác phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội…

Phong trào tham gia các cuộc vận động trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được các cơ sở Hội tích cực tuyên truyền và phát động. Qua đó đông đảo cán bộ, hội viên nhiệt tình tham gia ủng hộ như: Đóng góp ngày công lao động, ủng hộ tiền, hiến đất… Năm 2018, Hội đã tổ chức vận động được hơn 5.000 ngày công lao động, đóng góp trên 236 triệu đồng, hiến hơn 4.500 m2 đất và 12m3 cát, sỏi để làm đường liên thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình khác.

Nổi bật là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo. Các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi tập huấn cho hội viên về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đồng thời, phối hợp quản lý 24 tổ tiết kiệm vay vốn, với dư nợ trên 27 tỷ đồng, cho gần 600 lượt hộ gia đình hội viên vay. Cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cấp Hội CCB, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương hội viên tiêu biểu vượt khó vươn lên xoá nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Hiện nay, trên địa bàn huyện có gần 20 các mô hình trang trại, gia trại đạt từ 50-300 triệu đồng/năm trở lên do hội viên hội CCB làm chủ. Nhìn chung các mô hình phát triển kinh tế chủ yếu về chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả, hỗ trợ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại các địa phương…

Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội, vận động chăm sóc, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ… Trong năm 2018, hội viên Hội CCB cơ sở đã tổ chức giúp nhau tu sửa lại nhà ở được 05 nhà (thị trấn Phủ Thông 02 nhà, xã Tú Trĩ 01 nhà, xã Mỹ Thanh 02 nhà); tổ chức vận động quyên góp tiền, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ được 72 suất, trị giá hơn 4 triệu đồng. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên Đán, ngày thương binh liệt sĩ (27/7) được trên 250 suất quà, trị giá trên 75 triệu đồng…

Ông Nguyễn Đức Tân- Chủ tịch Hội CCB huyện Bạch Thông cho biết: Thời gian qua, Hội đã tổ chức quán triệt tới các cơ sở Hội về việc học tập, làm theo lời Bác, từ đó nhận thức của các cán bộ, hội viên được nâng lên rõ rệt. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên…

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện Bạch Thông xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”./.

Tác giả: Lường Loan

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập858
  • Máy chủ tìm kiếm124
  • Khách viếng thăm734
  • Hôm nay202,469
  • Tháng hiện tại3,528,317
  • Tổng lượt truy cập155,563,921
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây