HOICHOTHUONGMAI

Chị Hà Thị Hậu học và làm theo Bác

Thứ hai - 18/02/2019 12:52
Hơn 10 năm là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phiêng An II, xã Quang Thuận (Bạch Thông), bằng lòng nhiệt huyết, trách nhiệm trong công tác, chị Hà Thị Hậu đã góp phần đưa phong trào của Chi hội đạt nhiều kết quả cao, chị em hội viên quý mến, tin tưởng.

Hơn 10 năm là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phiêng An II, xã Quang Thuận (Bạch Thông), bằng lòng nhiệt huyết, trách nhiệm trong công tác, chị Hà Thị Hậu đã góp phần đưa phong trào của Chi hội đạt nhiều kết quả cao, chị em hội viên quý mến, tin tưởng.

Chị Hà Thị Hậu học và làm theo Bác
Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động của tổ chức Hội, chị Hậu còn gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2004, chị Hậu được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng. Lúc này, công tác Hội Phụ nữ còn nhiều khó khăn do đa phần chị em là lao động phổ thông, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông với thu nhập thấp, hộ nghèo chiếm phần đa so với tổng số hộ nên tỷ lệ hội viên tham gia vào Hội đạt thấp. Chị Hậu đã cùng Ban chấp hành nỗ lực khơi dậy các hoạt động, phong trào Hội.

Để chi hội hoạt động hiệu quả, chị tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động. Tích cực vận động chị em thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, tiến bộ, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc”. Bản thân chị thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ, từ đó vận động chị em vào Hội và quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chị cũng tìm cách đổi mới nội dung sinh hoạt chi hội, vận động hội viên đóng góp hội phí, xây dựng quỹ hội để có nguồn thăm hỏi và giúp phụ nữ nghèo. Vận động chị em tham gia các mô hình tiết kiệm qua việc tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, để có nguồn lực giúp những hội viên phụ nữ nghèo trong lúc khó khăn…

Từ việc thực hiện các mô hình tiết kiệm, đã có nhiều hội viên nghèo được vay vốn không tính lãi để sản xuất, chăn nuôi, mua bán, giải quyết khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhằm giúp chị em nâng cao chất lượng cuộc sống, chị Hậu tích cực vận động chị em áp dụng khoa học kỹ thuật, từ bỏ tập quán canh tác cũ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Với vai trò là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đã giúp đỡ được nhiều chị em hoàn thiện thủ tục vay vốn để thực hiện sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh… Nhờ đó, sản xuất phát triển, đời sống của hội viên phụ nữ được nâng lên. Hiện nay, trong chi hội không còn hộ hội viên nghèo.

Hưởng ứng phong trào “Làm theo Bác, thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”, chị Hậu tích cực vận động các hộ gia đình hội viên thực hiện bằng những việc làm thiết thực như: Sử dụng nước sạch, thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, nhà tiêu hợp vệ sinh, vận động chị em tổng vệ sinh các đoạn đường phụ nữ tự quản thường vào ngày 30 hằng tháng; chăm sóc đoạn đường hoa 2-3 lần/tháng. Tích cực vận động chị em đóng góp ngày công, tiền, hiến đất làm đường liên thôn... Những năm qua, các hộ hội viên Chi hội Phụ nữ Phiêng An II đã đóng góp được gần 200 triệu đồng, hơn 300 công xây dựng nhà văn hóa; nhiều hộ hội viên tự nguyện hiến đất vườn để làm đường liên thôn...

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào, hoạt động của tổ chức Hội, chị Hậu còn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Chị đã cùng chồng xây dựng thành công mô hình kinh tế từ trồng chè, cây ăn quả và chăn nuôi mang lại hiệu quả cao. Hiện nay, gia đình chị có trên 200 cây ổi Lê Đài Loan, gần 200 cây táo đại, 0,3ha chè, kết hợp chăn nuôi… mang lại nguồn thu nhập ổn định mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Bà Lưu Thị Thi- Chủ tịch Hội LHPN xã Quang Thuận cho biết: Chị Hà Thị Hậu là một cán bộ Hội tâm huyết, hơn 10 năm gắn bó trong công tác Hội, chị Hậu đã tạo được niềm tin trong hội viên, góp phần đưa phong trào phụ nữ thôn Phiêng An II đạt nhiều kết quả tích cực. Bản thân chị Hậu và Chi hội Phụ nữ Phiêng An II nhiều lần được các cấp, các ngành tặng Giấy khen, Bằng khen. Năm 2018, chị Hà Thị Hậu được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2018./.

Tác giả: Lường Loan

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập430
  • Máy chủ tìm kiếm88
  • Khách viếng thăm342
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại3,972,268
  • Tổng lượt truy cập151,692,744
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây