Ra mắt CLB Công an hưu trí Cục Truyền thông CAND

Thứ sáu - 16/08/2019 14:59
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND, ngày 16-8, tại Hà Nội, Cục Truyền thông CAND tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Công an hưu trí và gặp mặt các cán bộ hưu trí Cục Truyền thông CAND.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Tổng biên tập Báo CAND, nguyên Tổng biên tập Kênh Truyền hình CAND; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục cùng gần 100 cán bộ hưu trí Cục Truyền thông CAND.

Căn cứ vào quy định, tình hình thực tế và mô hình tổ chức của Cục, ngày 16-8-2019, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã lý Quyết định thành lập Câu lạc Bộ Công an hưu trí của Cục gồm 126 đồng chí.

Ra mắt CLB Công an hưu trí Cục Truyền thông CAND
Trung tướng Mai Văn Hà phát biểu tại buổi lễ.

Câu lạc bộ có 3 Ban Liên lạc trực thuộc gồm: Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Trung tâm phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND; Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Báo CAND và Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Nhà xuất bản CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Mai Văn Hà khẳng định sự cần thiết của việc thành lập Câu lạc bộ Công an hưu trí của Cục Truyền thông CAND và nêu khái quát một số kết quả công tác nổi bật của đơn vị trong thời gian qua.

Ra mắt CLB Công an hưu trí Cục Truyền thông CAND - Ảnh minh hoạ 2
Trung tướng Mai Văn Hà tặng hoa Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Công an hưu trí Cục Truyền thông CAND.

Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, các mặt công tác của đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả thiết thực.

Tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá: đã làm tốt vai trò công tác thông tin tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của ngành về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND...

Từ đầu năm đến nay, nhiều chương trình, tác phẩm, bài viết có chất lượng, được cải tiến mạnh mẽ về nội dung, hình thức được các cấp lãnh đạo và nhân dân biểu dương, khen ngợi; trong đó, nhiều tác giả, tác phẩm đoạt giải cao tại Giải báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm vàng, Giải báo chí toàn quốc: Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Ra mắt CLB Công an hưu trí Cục Truyền thông CAND - Ảnh minh hoạ 3
Ra mắt CLB Công an hưu trí Cục Truyền thông CAND - Ảnh minh hoạ 4
Đại biểu dự buổi lễ.

“Những thành tích đó có phần đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, các cán bộ hưu trí Cục Truyền thông CAND đã dành sự quan tâm, đóng góp, chia sẻ những tâm huyết và kinh nghiệm quý báu” – Trung tướng Mai Văn Hà nhấn mạnh.

Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Cục Truyền thông CAND đang cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đối mới sáng tạo, nỗ lực làm tốt hơn vai trò của mình. Đặc biệt, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục; tiếp tục khẳng định và phát triển bền vững thương hiệu báo chí, xuất bản, điện ảnh CAND; xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án quy hoạch báo chí trong CAND, xây dựng báo chí trong CAND là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Đảng ủy, lãnh đạo Cục mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí cán bộ hưu trí sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đóng góp thêm nhiều kinh nghiệm, tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của đơn vị.

Tác giả: L.C.

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập490
  • Máy chủ tìm kiếm96
  • Khách viếng thăm394
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,605,076
  • Tổng lượt truy cập155,640,680
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây