HOICHOTHUONGMAI

Tọa đàm về truyền thống lực lượng CAND

Thứ sáu - 16/08/2019 14:59
Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 74 năm Ngày Truyền thống Lực...


Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 74 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945/19-8-2019), hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã có bài nói chuyện về những phẩm chất cần có của người chiến sĩ cảnh sát cơ động trẻ trước diễn biến mới của tình hình tội phạm trong nước và khu vực.

Tọa đàm về truyền thống lực lượng CAND
Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Quang Trung chụp ảnh lưu niệm với đại diện Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô và đại diện lãnh đạo Tạp chí  CAND. BCH Chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên khối Tạp chí.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc trấn áp tội phạm đang trở nên vô cùng khó khăn, lực lượng CSCĐ không chỉ dũng cảm, mưu trí mà còn phải được trang bị và không ngừng học tập nâng cao trình độ, nắm bắt các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm, đặc biệt là tiếp cận, làm chủ các phương tiện kỹ thuật, vũ khí, khí tài mới để đạt hiệu quả cao, hạn chế thấp nhất nguy hiểm đến tính mạng trong cuộc đấu tranh trên mặt trận nóng bỏng mà họ luôn phải đối mặt.

Tọa đàm về truyền thống lực lượng CAND - Ảnh minh hoạ 2
Các đại biểu dự tọa đàm.

Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động thủ đô khẳng định với truyền thống của một trung đoàn trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấp áp kịp thời các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang; phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia; tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, đã tạo được hình ảnh đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng dân. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn sẽ tiếp tục rèn luyện, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nâng cao trình độ đáp ứng đòi hỏi của công cuộc phòng chống tội phạm trong tình hình mới.  

Tại buổi tọa đàm, đối thoại, Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã trao quà cho 5 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tác giả: Thu Uyên

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập387
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm341
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại4,012,639
  • Tổng lượt truy cập151,733,115
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây