Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại huyện Ba Bể

Thứ sáu - 22/12/2017 15:45
Ngày 19/12/2017, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Hà Hiệu và Phúc Lộc, huyện Ba Bể.

Ngày 19/12/2017, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng nông thôn mới tại 02 Hà Hiệu và Phúc Lộc, huyện Ba Bể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại huyện Ba Bể

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp làm việc tại xã Hà Hiệu

         Theo báo cáo của xã Hà Hiệu, năm 2017, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn xã đạt 2.225 tấn, bằng 110,9% kế hoạch; mức lương thực bình quân đầu người đạt 766 kg/người/năm. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Tổng đàn trâu, bò hiện có trên 1.400 con, vượt chỉ tiêu kế hoạch; đàn dê 623 con, đàn lợn 3.784 con và hơn 40.000 con gia cầm các loại. Trồng rừng trong năm 2017 được 36ha và năm 2018 người dân đăng ký trồng 80ha. Công tác thu ngân sách được quản lý, khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn, đến ngày 30/11/2017 đã thu đạt trên 90,5 triệu đồng, bằng 100,6% kế hoạch năm. Các hoạt động về giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em được triển khai thực hiện tốt; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm từ 13,98% xuống còn 11,6%, hộ cận nghèo còn 9,2%. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt 11/19 tiêu chí.

         Đối với xã Phúc Lộc, năm 2017, tình hình phát triển kinh tế- xã hội cũng đạt được một số kết quả tích cực.Trong đó,tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.403 tấn; bình quân lương thực trên đầu người đạt 766kg/người/năm.Xã trồng được 88,43ha dong riềng, vượt 60ha chỉ tiêu giao, ngoài ra, cây sắn trồng được 90ha và một số loại cây khác như: Đậu tương, lạc, mía, rau các loại; cam quýt, mận sớm, hồng không hạt. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Trồng rừng được 40ha tập trung và 02ha rừng phân tán, nâng tổng số rừng trồng mới qua các năm của toàn xã lên 400ha,độ che phủ rừng đạt 65%. Các hoạt động về giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em được triển khai thực hiện tốt. Xã có 07 thôn đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, 5 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 570 hộ đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 40,8%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay xã mới thực hiện đạt 7/19 tiêu chí.

Trong công tác xây dựng Đảng, cả 02 Hà Hiệu và Phúc Lộc đều đã chỉ đạo quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại huyện Ba Bể - Ảnh minh hoạ 2

Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với xã Phúc Lộc

         Tại buổi làm việc, xã Phúc Lộc đề xuất, kiến nghị với tỉnh, huyện: Sớm khắc phục khu sạt lở tại thôn Nà Hỏi; đầu tư kinh phí bố trí sắp xếp lại khu dân cư 2 thôn Phja Khao và Vằng Quan; đầu tư làm đường, điện cho các hộ dân khu tái định cư thôn Cốc Diễn. Xã Hà Hiệu đề xuất đầu tư làm đường lên thôn Bản Mới - Đông Đăm; xây dựng rãnh và cống thoát nước đường Làng thanh niên lập nghiệp Lủng Tráng...

         Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lựccủa 02 xã Hà Hiệu và Phúc Lộc trong năm qua. Đồng chí đề nghị, bước sang năm 2018, huyện và các xã cần tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở như (giao thông nông thôn, trường học, chợ); phát triển mô hình chăn nuôi, sản xuất nông - lâm nghệp hiệu quả; điều chỉnh lại quy hoạch Làng thanh niên lập nghiệp thôn Lủng Tráng. Đồng chí lưu ý xã Phúc Lộc cần xác định hướng đi lâu dài là phát triển chăn nuôi gia súc và lâm nghiệp; lấy kinh tế hộ làm nòng cốt để thúc đẩy phát triển xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chú trọng trong công tác giảm nghèo bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại huyện Ba Bể - Ảnh minh hoạ 3Đoàn công tác thăm mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Lành Văn Huy ở thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc

Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu tại 02 xã./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây