Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận tại xã Nông Thượng

Thứ tư - 10/05/2017 14:16
Sáng 09/5/2017, đoàn công tác của Tỉnh ủy Bắc Kạn do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai công tác dân vận tại Đảng bộ xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn.

Sáng 09/5/2017, đoàn công tác của Tỉnh ủy Bắc Kạn do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai công tác dân vận tại Đảng bộ xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Triệu Đức Lân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận tại xã Nông Thượng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc
với xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn

Trong những năm qua, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác dân vận địa phương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, vận động, tổ chức thực hiện; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu thực hiện, trở thành động lực trong các phong trào thi đua yêu nước, được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, qua đó các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương hàng năm cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra. Công tác dân vận của hệ thống chính quyền xã được đẩy mạnh, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền luôn được coi trọng. Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tích cực trong thu hút sự tham gia của người dân giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt việc thực hiện xây dựng nông thôn mới luôn nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân theo đúng phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”....

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn xã Nông Thượng thời gian qua. Để triển khai, thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Đảng bộ xã cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; thường xuyên thăm nắm, bám sát địa bàn cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa các đoàn thể trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tất các các lĩnh vực; chủ động nắm bắt thông tin, tư tưởng, dự luận trong nhân dân; toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, nhất trí cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương…

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận tại xã Nông Thượng - Ảnh minh hoạ 2

Người dân phát biểu tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Tỉnh ủy với thôn Khuổi Cuồng,
xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn

Trước đó, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế, thăm nắm tình hình và nghe ý kiến trực tiếp của nhân dân về việc thực hiện công tác dân vận tại thôn Khuổi Cuồng, xã Nông Thượng./.

Tác giả: Thu Cúc

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập910
  • Máy chủ tìm kiếm120
  • Khách viếng thăm790
  • Hôm nay151,422
  • Tháng hiện tại3,477,270
  • Tổng lượt truy cập155,512,874
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây