Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ

Thứ tư - 20/05/2020 14:28
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ và việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Trong di chúc, Bác căn dặn Đảng ta phải tiếp tục chăm lo thế hệ trẻ, giáo dục niềm tin, lý tưởng cách mạng, giáo dục bản lĩnh chính trị, giữ vững mãi mãi niềm tin, lý tưởng với thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ và việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Trong di chúc, Bác căn dặn Đảng ta phải tiếp tục chăm lo thế hệ trẻ, giáo dục niềm tin, lý tưởng cách mạng, giáo dục bản lĩnh chính trị, giữ vững mãi mãi niềm tin, lý tưởng với thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ

Bắc Kạn tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” giai đoạn 2014 - 2019

Thực hiện lời căn dặn của Bác, các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, lâu dài trong quá trình lãnh đạo thực hiện mục tiêu phát triển nhân tố con người, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của địa phương.

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/03/2015 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 -2030”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị.

Trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đã thường xuyên đôn đốc việc thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Từ đó, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục được đổi mới, sáng tạo. Việc bồi dưỡng năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ trẻ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên được chú trọng. Đặc biệt công tác xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi được quan tâm. Các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi đã có sức lan tỏa cao.

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ - Ảnh minh hoạ 2

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi

5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 1.000 đợt tình nguyện tại chỗ thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia; xây dựng 699 công trình, gần 7.404 phần việc thanh niên trị giá gần 5 tỷ đồng, xây mới và sửa 24 nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành 43 cầu dân sinh; 373 nhà tiêu hợp vệ sinh, 359 điểm đốt rác thải, tặng 18.490 suất quà cho đối tượng chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 8 tỷ đồng; tu sửa đường liên thôn, đổ 27,2km đường bê tông liên thôn; khám phát thuốc miễn phí cho 3.346 đối tượng Cựu TNXP, gia đình chính sách, người cao tuổi. Tổ chức được 400 buổi chỉnh trang nghĩa trang, bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ thu hút gần 12.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đặc biệt quan tâm, nổi bật là công tác tuyên truyền hiến máu tình nguyện, hoạt động tư vấn sức khỏe cho nhân dân, duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu, phối hợp tổ chức được 16 đợt hiến máu với trên 5.000 đoàn viên thanh niên tham gia, tiếp nhận 3.072 đơn vị máu.

Các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, trong rèn luyện và phát triển kỹ năng sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần được triển khai đồng bộ, từ đó tạo môi trường sống lành mạnh, nâng cao đời sống thể chất và tinh thần cho thanh niên.

Cùng với đó, các cấp bộ đoàn đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ như việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 80% cán bộ, đoàn viên và thanh niên; tổ chức 190 hội nghị tập huấn có lồng ghép nội dung học tập 6 bài lý luận chính trị và triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” cho trên 11.000 cán bộ, ĐVTN. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” thông qua việc tổ chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút hơn 50.000 lượt ĐVTN đăng ký học tập và làm theo Bác; có hàng trăm lượt ĐVTN tham gia Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp huyện, cấp tỉnh; nghiên cứu các tác phẩm, mẩu chuyện về Bác Hồ, học tập 5 điều Bác Hồ dạy thanh thiếu niên, nhi đồng.

Nhiều cách làm mới, sáng tạo cũng thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: Chuyển tải nội dung học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, lý luận chính trị bằng các hình thức sân khấu hóa, các hội thi, hội diễn; tổ chức các diễn đàn, hội thi theo hình thức “Rung Chuông vàng”, thi tìm hiểu trực tuyến… Định hướng ĐVTN tiếp cận nguồn thông tin đảm bảo, hiện nay, toàn tỉnh có 100% đoàn cơ sở đều sử dụng trang fanpage trên mạng xã hội facebook để tuyên truyền, thông tin cho ĐVTN. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với thế hệ trẻ, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.

Với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, thế hệ trẻ Bắc Kạn ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách, trở thành những công dân có ích, xứng đáng làm chủ nước nhà./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập781
  • Máy chủ tìm kiếm97
  • Khách viếng thăm684
  • Hôm nay161,324
  • Tháng hiện tại3,487,172
  • Tổng lượt truy cập155,522,776
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây