Triều Tiên dọa tung thêm đòn đáp trả “vượt xa tưởng tượng”

Thứ năm - 18/06/2020 04:53
(Dân trí) - Truyền thông Triều Tiên đưa tin việc đánh sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc mới chỉ là khởi đầu và động thái trả đũa tiếp theo có thể “vượt xa tưởng tượng”. >> >> >>
Triều Tiên dọa tung thêm đòn đáp trả “vượt xa tưởng tượng”

Văn phòng liên lạc chung bị đánh sập ở biên giới Hàn - Triều (Ảnh: Reuters)

“Đó mới chỉ là khởi đầu. Tiếng nổ của công lý sẽ tiếp tục vang lên, vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ ai đang rêu rao về những gì sắp xảy ra”, Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin về vụ đánh sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc tại khu vực biên giới hôm 16/6.

“Quân đội của chúng tôi đã hết kiên nhẫn. Nên cân nhắc nghiêm túc tuyên bố của quân đội chúng tôi rằng, một phương án hành động quân sự chi tiết đang được xem xét”, Rodong Sinmun cảnh báo.

Báo đảng Triều Tiên cũng đổ lỗi cho Hàn Quốc vì đã phá hủy mối quan hệ liên Triều khi không ngăn chặn tình trạng rải truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng tại khu vực biên giới. Rodong Sinmun cho rằng chính Hàn Quốc đã từ bỏ “lòng tin và cam kết”, do vậy Triều Tiên sẽ không thảo luận về quan hệ liên Triều với Seoul nữa.

Rodong Sinmun tuyên bố người dân Triều Tiên sẵn sàng tham gia chiến dịch quy mô lớn nhằm gửi truyền đơn sang Hàn Quốc - nơi chứa chấp những thành phần “cặn bã”, ngụ ý những người đào tẩu Triều Tiên đang sống tại Hàn Quốc thả truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng.

Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng gần như lên tiếng chỉ trích quốc gia láng giềng hàng ngày vì hoạt động rải truyền đơn từ Hàn Quốc sang lãnh thổ Triều Tiên. Bình Nhưỡng thậm chí tuyên bố sẽ đối xử với Seoul như “kẻ thù”, cắt đứt mọi đường dây liên lạc giữa hai bên.

Sau khi cho nổ tung văn phòng liên lạc, công trình được xem là biểu tượng cho mối quan hệ hòa bình giữa hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên, quân đội Triều Tiên ngày 17/6 tuyên bố đã lên kế hoạch đưa quân tới khu công nghiệp chung, hiện đã đóng cửa, ở thị trấn Kaesong tại biên giới phía tây và khu du lịch Núi Kumgang ở bờ biển phía đông.

Video biểu tượng quan hệ Hàn - Triều bị đánh sập

Triều Tiên cũng cho biết sẽ dựng lại các trạm gác từng bị phá bỏ trước đây tại khu phi quân sự chia tách hai nước, đồng thời nối lại các cuộc tập trận quân sự thường kỳ gần biên giới với Hàn Quốc. Những động thái này của Bình Nhưỡng đã đặt dấu chấm hết cho thỏa thuận giảm thiểu căng thẳng được hai nước ký kết vào năm 2018 khi quan hệ song phương vẫn còn tốt đẹp.

Hãng tin Yonhap dẫn các nguồn tin quân sự ngày 18/6 cho biết, một số binh sĩ Triều Tiên đã xuất hiện ở các đồn từng bị bỏ trống trước đó tại khu vực phi quân sự ở biên giới liên Triều từ cuối ngày hôm qua.

Triều Tiên có khoảng 150 đồn quân sự trong khu vực này và nhiều đồn bị bỏ trống theo thỏa thuận giảm thiểu căng thẳng ký với Hàn Quốc cách đây 2 năm.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin khoảng 100 binh sĩ Triều Tiên được nhìn thấy xuất hiện tại khu công nghiệp Kaesong sau khi văn phòng liên lạc bị sập.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm qua cảnh báo Triều Tiên sẽ phải “trả giá đắt” nếu thực hiện các hành động khiêu khích quân sự nhằm vào Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo hôm nay tuyên bố: “Nếu Triều Tiên cuối cùng tiến hành các hoạt động khiêu khích về quân sự, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ không do dự”.

Thành Đạt

Theo Yonhap

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập616
  • Máy chủ tìm kiếm113
  • Khách viếng thăm503
  • Hôm nay124,748
  • Tháng hiện tại3,450,596
  • Tổng lượt truy cập155,486,200
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây