Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên thử vũ khí

Thứ ba - 15/11/2022 20:37

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thúc giục Trung Quốc "tích cực hơn" trong nỗ lực kiềm chế Triều Tiên thử tên lửa và hạt nhân.

"Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực hơn, mang tính xây dựng hơn với tư cách thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là một nước láng giềng" với Triều Tiên, Tổng thống Yoon nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra hôm nay, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia.

Ông đồng thời bày tỏ lo ngại rằng Triều Tiên đang leo thang căng thẳng bằng những động thái khiêu khích tên lửa và hạt nhân với cường độ chưa từng có.

 
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia, ngày 15/11. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia, ngày 15/11. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi cải thiện quan hệ liên Triều, cho biết ông sẵn sàng ủng hộ đề xuất đổi phi hạt nhân hóa lấy viện trợ của Tổng thống Yoon nếu Triều Tiên chấp nhận, theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng trong khi đó chỉ trích đề nghị từ Tổng thống Yoon là "vô nghĩa" và nói rằng ông nên "im lặng".

Căng thẳng bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa. Nước này hôm 3/11 phóng 23 tên lửa các loại trong một ngày, tần suất cao chưa từng thấy. Một quả đạn bay qua Giới tuyến phía Bắc (NLL) và rơi cách thành phố Sokcho ở phía đông Hàn Quốc khoảng 57 km, đánh dấu lần đầu tên lửa của Bình Nhưỡng bay qua ranh giới trên biển và rơi gần lãnh hải nước láng giềng kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1953.

Về kinh tế, sau cuộc gặp, Tổng thống Yoon và Chủ tịch Tập đã đồng ý đẩy nhanh các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai của hiệp định thương mại tự do song phương. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin ông Tập bày tỏ hy vọng có thể tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có sản xuất công nghệ cao.

Chủ tịch Trung Quốc cam kết sẽ đảm bảo "chuỗi cung ứng toàn cầu an toàn, ổn định và thông suốt" nhưng lưu ý ông phản đối "chính trị hóa hợp tác kinh tế".

Quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi trong những năm gần đây do Trung Quốc phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ đặt tại Hàn Quốc cũng như mối cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington. Hàn Quốc là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở khu vực.

Tổng thống Yoon cho hay ông đặt mục tiêu thúc đẩy tự do, hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên toàn cầu dựa trên các giá trị và chuẩn mực phổ quát, đề nghị Chủ tịch Tập ủng hộ các cuộc đàm phán cấp cao một cách tích cực hơn nhằm giải quyết những thách thức phức tạp.

Ông Tập nhất trí về việc phải thúc đẩy đối thoại song phương và xây dựng lòng tin chính trị, đồng thời cho biết sẽ thăm Seoul khi tình hình Covid-19 của Trung Quốc được kiểm soát tốt hơn.

Tác giả: Vũ Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập489
  • Máy chủ tìm kiếm74
  • Khách viếng thăm415
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,607,087
  • Tổng lượt truy cập155,642,691
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây