Xoa dịu nỗi đau da cam

Thứ sáu - 11/08/2017 07:28
Để động viên, chia sẻ khó khăn, phần nào bù đắp những thiệt thòi mà nạn nhân chất độc da cam đang gánh chịu, những năm qua tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa nhằm giúp nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) vượt qua nỗi đau bệnh tật, vươn lên ổn định cuộc sống.

Để động viên, chia sẻ khó khăn, phần nào bù đắp những thiệt thòi mà nạn nhân chất độc da cam đang gánh chịu, những năm qua tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa nhằm giúp nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) vượt qua nỗi đau bệnh tật, vươn lên ổn định cuộc sống.

Xoa dịu nỗi đau da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà nạn nhân CĐDC thị trấn Nà Phặc,
huyện Ngân Sơn năm 2017

Ông Hứa Thanh Giang - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có 1.698 người đang được hưởng chế độ CĐDC, trong đó có 1.456 người trực tiếp hoạt động kháng chiến, 242 người là thế hệ thứ 2. Hầu hết nạn nhân chất độc da cam đều có cuộc sống khó khăn, thường xuyên phải chịu đau đớn bệnh tật, nhiều trẻ bị dị tật bẩm sinh... Để xoa dịu nỗi đau da cam, sau 6 năm đi vào hoạt động, Tỉnh hội đã vận động được số tiền gần 2 tỷ đồng để thực hiện việc hỗ trợ, chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân và gia đình.

Từ khi thành lập đến nay, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng gần 2.000 suất quà, trị giá hơn 500 triệu đồng nhân các ngày lễ, tết; cấp 17 suất học bổng trị giá 91 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 22 nhà (với tổng trị giá gần 800 triệu đồng) và hỗ trợ sửa chữa 1 ngôi nhà trị giá 30 triệu đồng cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho 30 hội viên đi tham quan chiến trường xưa. Dịp tết Nguyên đán năm 2017, tỉnh đã tặng 1.698 suất quà trị giá trên 350 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam tặng 205 suất quà trị giá 56 triệu đồng cho các nạn nhân. Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), tỉnh trao tặng 1.680 suất quà, trị giá hơn 340 triệu đồng, Hội tặng 150 suất trị giá hơn 45 triệu đồng cho các nạn nhân CĐDC.

Song song với đó, tỉnh đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho nạn nhân chất độc da cam. Hiện nay trên toàn tỉnh có 80 người hưởng mức trợ cấp cao nhất là 3,231 triệu đồng/tháng; 252 người được hưởng mức trợ cấp 2,522 triệu đồng/tháng; 897 người được hưởng mức trợ cấp 1.799.000 đồng/tháng và 227 người được hưởng mức trợ cấp 1,076 triệu đồng/tháng. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có 2 mức trợ cấp, trong đó 75 người được hưởng mức trợ cấp 1,417 triệu đồng/tháng và 167 người được hưởng mức trợ cấp 850.000 đồng/tháng.

Xoa dịu nỗi đau da cam - Ảnh minh hoạ 2

Lễ khởi công làm nhà cho ông Phùng Quốc Việt - nạn nhân CĐDC xã Địa Linh, huyện Ba Bể

Bên cạnh thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho nạn nhân chất độc da cam, hàng năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh còn tích cực vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Năm 2016, Hội kêu gọi ủng hộ được hơn 660 triệu đồng để tổ chức các hoạt động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin như: Trợ cấp tết Nguyên đán, tặng quà ngày 27/7 và ngày thảm họa da cam (10/8). Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội tiếp tục kêu gọi ủng hộ được trên 268 triệu đồng hỗ trợ làm nhà cho 02 gia đình, trợ cấp cho 205 gia đình nạn nhân CĐDC dịp tết Nguyên đán.

Tuy công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam được các cấp, ngành chú trọng quan tâm song hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn 619 nạn nhân chất độc da cam chưa được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người không lưu giữ được các loại giấy tờ, hồ sơ, một số trường hợp do điều kiện đi lại khó khăn nên chưa hoàn thiện hồ sơ để hưởng trợ cấp. Để giải quyết vấn đề trên, Hội Nạn nhân chất độc da cam đã kiến nghị với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn, tạo điều kiện giúp nạn nhân chất độc da cam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm được hưởng chính sách hỗ trợ. Đồng thời tăng cường vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực giúp nạn nhân chất độc da cam vơi bớt khó khăn, thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập742
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm700
  • Hôm nay214,564
  • Tháng hiện tại1,260,305
  • Tổng lượt truy cập157,376,806
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây