Sẵn sàng đảm bảo an ninh, trật tự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Thứ ba - 16/04/2019 06:25
Những ngày này, dù phải gần một tháng nữa mới đến ngày Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 chính thức khai mạc tại Chùa Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), nhưng công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) cho Đại lễ đã được Công an tỉnh Hà Nam lên kế hoạch và triển khai.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12 đến 14-5 tại Chùa Tam Chúc với khoảng 10.000 khách mời tham dự đến từ gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. 

Đây là lần thứ 3 sự kiện này được tổ chức ở Việt Nam và là một trong các hoạt động văn hóa quốc tế của Liên Hợp Quốc nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại và là cơ hội để truyền bá thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình, bất bạo động của đức Phật. Đồng thời đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu sâu rộng hơn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng đang thời kỳ mở cửa hội nhập, giao thương, hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

Trao đổi về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại lễ Vesak 2019, Đại tá Phạm Hoài Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết: “Với ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 diễn ra tại Tam Chúc, Ba Sao, Kim Bảng (Hà Nam), dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền cơ sở, Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam và GHPG tỉnh Hà Nam để thường xuyên nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chương trình Đại lễ; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia các nước, cùng du khách quốc tế và nhân dân khi về tham dự các hoạt động của Đại lễ”.

Đồng thời, Công an Hà Nam đã tổ chức phát động, mở đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm góp phần đảm bảo ANTT cho Đại lễ; tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa hoạt động mê tín dị đoan trên địa bàn; triệt phá, truy quét các đối tượng hình sự, các ổ nhóm lưu động phạm tội, không để số đối tượng này trà trộn vào các đoàn khách tham quan, du lịch, gây mất ANTT. 

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa bàn tăng cường nắm hộ, nắm người, kiểm tra hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có điều kiện, qua đó khắc phục các sơ hở, thiếu sót tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến cháy nổ, phức tạp về ANTT tạo môi trường an toàn, ổn định cho tổ chức sự kiện Đại lễ Vesak 2019.

Có thể khẳng định, đến thời điểm này, các lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đang tập trung, nỗ lực sẵn sàng chuẩn bị các phương án quyết tâm đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần vào thành công chung của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019.

Tác giả: Lan Anh – Hà Anh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập749
  • Máy chủ tìm kiếm107
  • Khách viếng thăm642
  • Hôm nay125,451
  • Tháng hiện tại3,451,299
  • Tổng lượt truy cập155,486,903
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây