FLC Thanh Hóa lên tiếng vụ HLV ngoại tố bị cầu thủ "lật ghế"

Thứ sáu - 13/04/2018 12:48
Sau khi HLV Mihail chia tay CLB FLC Thanh Hóa, chiến lược gia này đã tố ông bị một số cầu thủ trong đội cố tình “lật ghế”. Ngay lập tức, lãnh đạo CLB xứ Thanh cũng đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Sau trận thua 1-3 trên sân của Khánh Hòa chiều 5/4, HLV Mihail Marian nộp đơn xin từ chức và nhanh chóng được ban lãnh đạo đội Thanh Hóa chấp nhận. Cựu Giám đốc Kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Romania ra đi chỉ sau 4 vòng cầm quân ở giải vô địch quốc gia Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ.

Sau khi thanh lý hợp đồng với Thanh Hóa, HLV người Romania tiết lộ trên báo chí rằng: “Tôi thực sự không muốn chia tay nhưng đó là ý kiến của Chủ tịch CLB Thanh Hóa sau khi lắng nghe một nhóm cầu thủ mà họ cho rằng xứng đáng được đá chính vì những gì cống hiến cho đội mùa trước”.

FLC Thanh Hóa lên tiếng vụ HLV ngoại tố bị cầu thủ

HLV Mihal chia tay CLB FLC Thanh Hóa sau 4 vòng đấu V-League

Cũng theo HLV Mihail Marian, một số cầu thủ đã tự ý rời khách sạn mà không được sự đồng ý từ ban huấn luyện, để mua đồ ăn nhanh và uống nước ngọt trước trận đấu gặp Khánh Hòa.

HLV người nước ngoài chỉ đích danh nhóm cầu thủ trên. Họ gồm có đội trưởng Pape Omar, Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Nguyễn Xuân Thành và Danny van Bakel.

HLV Mihail đã đổ lỗi cho học trò, thậm chí còn có ý nói mình bị cầu thủ Thanh Hóa “lật ghế” sau vòng 4 Nuti Cafe V-League 2018. Trước những thông tin này, các thành viên đội bóng xứ Thanh đã rất tức giận.

Cựu tuyển thủ Mai Tiến Thành cho biết: “Nếu HLV làm tốt, không bao giờ lãnh đạo nghe lời cầu thủ để chấm dứt hợp đồng HLV. Tôi buồn khi ông Mihail Marian đổ lỗi cho cầu thủ.

Thời tiết Nha Trang rất nắng, các cầu thủ nằm điều hòa nhiều khó chịu nên ra quán ngay cửa khách sạn uống nước cam. Tôi nghĩ điều này không ảnh hưởng quá nhiều và nội quy đội cũng không cấm. Tôi khẳng định không có chuyện cầu thủ Thanh Hoá lật ghế HLV”.

Trong khi đó, một lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã lên tiếng: “CLB đã tạo mọi điều kiện cho HLV Mihail và đội bóng nhưng kết quả không như mong muốn thì chuyện chia tay cũng là bình thường. Trong bóng đá, HLV giỏi thành công ở đội bóng này chưa chắc đã gặt hái thành tích ở đội bóng khác.

Quan điểm của tôi là đã chia tay là nên vui vẻ. Hơn nữa, mình là người chịu trách nhiệm chính lại đi đổ lỗi, dựng nên những câu chuyện không có thật và hoàn toàn là theo suy diễn thì không ra gì cả”.

Tác giả: Tiến Đạt

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập807
  • Máy chủ tìm kiếm144
  • Khách viếng thăm663
  • Hôm nay192,329
  • Tháng hiện tại3,518,177
  • Tổng lượt truy cập155,553,781
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây