Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"

Thứ năm - 29/12/2016 19:55

Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn, chiều nay (29-12), tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Dự Lễ khai mạc, có các đồng chí: Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Chuẩn Đô đốc Lê Minh Thành- Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam.

Về phía tỉnh Bắc Kạn, có các đồng chí: Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng cùng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa to lớn của Triển lãm. Theo đó, với việc trưng bày hàng trăm tư liệu là các tư liệu, hiện vật, trong đó có nhiều thư tịch, bản đồ cổ của nước ngoài, bao gồm cả các tư liệu, bản đồ cổ của Trung Quốc có giá trị lịch sử, pháp lý cao, trong đó nội dung đều khẳng định từ rất lâu Việt Nam đã thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, được nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu dành tâm huyết sưu tầm, Triển lãm thêm một lần nữa khẳng định tính chính nghĩa của Việt Nam, bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo này...

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đánh giá việc tổ chức Triển lãm có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc tham gia bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…

Đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu các tài liệu, tư liệu được trưng bày tại triển lãm
Đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu các tài liệu, tư liệu được trưng bày tại triển lãm

Theo Ban tổ chức, trong thời gian 5 ngày, Triển lãm trưng bày nhiều nhóm tư liệu, gồm: phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt Nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa dưới triều đại này. Trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế”…

Cùng với đó, Triển lãm còn trưng bày một số hình ảnh về quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Bắc Kạn; hình ảnh về Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Triển lãm mở cửa, phục vụ công chúng tham quan, tìm hiểu đến hết ngày 2/1/2017./.

Chung Thảo

 

 

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập816
  • Máy chủ tìm kiếm120
  • Khách viếng thăm696
  • Hôm nay196,485
  • Tháng hiện tại3,522,333
  • Tổng lượt truy cập155,557,937
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây