Toàn tỉnh có hơn 9.200 bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”

Thứ sáu - 13/10/2017 12:56
Chiều ngày 11/10/2017, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” cấp tỉnh đã tổ chức họp, thảo luận, đánh giá về cuộc thi. Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 11/10/2017, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” cấp tỉnh đã tổ chức họp, thảo luận, đánh giá về cuộc thi. Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, sau khi nhận được các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”, tỉnh Bắc Kạn đã thành lập Ban Tổ chức và phát động cuộc thi sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh.

Toàn tỉnh có hơn 9.200 bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”

Quang cảnh cuộc họp

Trong thời gian từ ngày 9/6/2017 đến ngày 13/10/2017, Ban Tổ chức đã nhận được 9.288 bài dự thi, trong đó có 5.899 bài của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân; 1.027 bài của đoàn viên, thanh niên, học sinh; 1.773 bài của lực lượng công an và 589 bài của lực lượng quân đội.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi, đa số các bài dự thi đều đáp ứng thể lệ, yêu cầu cuộc thi đưa ra. Nhiều bài dự thi có hình thức đẹp, công phu, sáng tạo, sưu tầm được nhiều tranh ảnh minh họa. Có bài viết tay, chữ đẹp, sạch sẽ, có mô hình trang trí cho bài thi thêm ý nghĩa, sinh động. Các bài thi bám sát chủ đề, đủ ý, cô đọng, bố cục chặt chẽ...

Qua vòng chấm sơ khảo tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy đã có 110 bài dự thi được gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã tổ chức lựa chọn 30 bài dự thi xuất sắc nhất gửi về tham dự Cuộc thi cấp Trung ương. Ngoài ra lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên gửi theo ngành dọc 21 bài tham dự Cuộc thi cấp trên.

Toàn tỉnh có hơn 9.200 bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” - Ảnh minh hoạ 2

Nhiều bài viết có sự đầu tư công phu, sáng tạo, được Ban Tổ chức đánh giá cao

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” cấp tỉnh nhấn mạnh: Cuộc thi đã được triển khai rộng rãi và sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là dịp để mỗi chúng ta được nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử, con người, đất nước Lào; tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt - Lào… Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo sẽ chắt lọc, lựa chọn các bài dự thi để trưng bày, triển lãm nhằm phát huy giá trị tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa cuộc thi./.

Tác giả: Hương Lan

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập697
  • Máy chủ tìm kiếm136
  • Khách viếng thăm561
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,550,614
  • Tổng lượt truy cập155,586,218
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây