Chủ tịch Quốc hội: “Chủ động, sáng tạo trong chất vấn và trả lời chất vấn”

Thứ ba - 10/07/2018 19:50
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo như trên tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc sáng nay (10/7) tại Trung tâm hội nghị thành phố.

Chủ tịch Quốc hội: “Chủ động, sáng tạo trong chất vấn và trả lời chất vấn”
Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) (ảnh CTTĐT )

Nhiều đại biểu Trung ương, lãnh đạo thành phố, đại diện các sở ban ngành địa phương và các đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cùng dự.

Kỳ họp tiến hành trong 2 ngày (từ 10 - 11/7/2018), với nội dung chủ yếu: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018; quyết định chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2018… cùng một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Chủ tịch Quốc hội: “Chủ động, sáng tạo trong chất vấn và trả lời chất vấn” - Ảnh minh hoạ 2
Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành cũng đề nghị các đại biểu HĐND thẳng thắn trong việc chất vấn các thành viên UBND thành phố (ảnh CTTĐT)

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành cũng đề nghị các đại biểu HĐND thể hiện tinh thần dân chủ thẳng thắn trong việc chất vấn các thành viên UBND thành phố. Đồng thời, trong thời gian diễn ra kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị cử tri và nhân dân thành phố tiếp tục thể hiện sự quan tâm, dành thời gian theo dõi và tham gia ý kiến, góp phần tạo nên thành công chung của kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao so với cùng kỳ, có chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,03% (kế hoạch cả năm tăng 15% trở lên), cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 3,91 tỷ USD, tăng 25,48% (kế hoạch cả năm tăng 22-23%). Sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt trên 50,96 triệu tấn, tăng 18,24%; Thu hút khách du lịch ước đạt trên 3,55 triệu lượt, tăng 16,1%...

Chủ tịch Quốc hội: “Chủ động, sáng tạo trong chất vấn và trả lời chất vấn” - Ảnh minh hoạ 3
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp (ảnh CTTĐT)

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Hải Phòng nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với các chủ trương, giải pháp thành phố đã đề ra, đồng thời đề nghị thành phố tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện cho được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, thành phố cần tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu HĐND thành phố đã viếng Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Nguyễn Đức Cảnh.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập922
  • Máy chủ tìm kiếm133
  • Khách viếng thăm789
  • Hôm nay150,672
  • Tháng hiện tại3,476,520
  • Tổng lượt truy cập155,512,124
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây