Triệt phá hai nhóm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn

Thứ sáu - 29/09/2023 05:25
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn vừa đấu tranh, làm rõ 02 nhóm đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Nhóm đối tượng Hiếu, Bé, Thuỷ
Nhóm đối tượng Hiếu, Bé, Thuỷ
Từ tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình, ngày 28/9/2023, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an huyện Chợ Đồn, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra quán nước tại cổng Cơ sở điều trị Methadone tại tổ 1 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, chủ quán là Mã Đại Thủy, sinh năm 1976 và vợ là Trịnh Thị Bé, sinh năm 1988, cùng trú tại tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, đã phát hiện một số tài liệu, đồ vật, tài sản liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng. Qua đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ, ngoài 2 vợ chồng Thủy và Bé, còn có Hoàng Văn Hiếu, sinh năm 1982, trú tại tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, cùng thực hiện việc cho vay lãi nặng bằng cách cầm thẻ uống methadone của 51 người, đều là các bệnh nhân đang điều trị methadone với số tiền cho vay từ 200.000đ đến 1.500.000đ, mức lãi suất từ 5.000đ đến 15.000đ/1 ngày.
 
2 đt tín dụng đen
Nhóm đối tượng Kiên, Thái

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 23/9/2023, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tại cơ sở cầm đồ Thái Kiên, có địa chỉ tại tổ 12, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phát hiện một số tài liệu có liên quan đến việc cho vay tiền của cơ sở cho vay cầm đồ Thái Kiên, do Nguyễn Hữu Tiến Thái, sinh năm 1962, trú tại tổ 11B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, và Vũ Trung Kiên, sinh năm 1976, trú tại thôn Nà Pài, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn góp vốn đầu tư.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện có liên quan đối với Nguyễn Hữu Tiến Thái và Vũ Trung Kiên. Quá trình kiểm tra, khám xét phát hiện, tạm giữ một số tài sản, đồ vật và tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay, cầm đồ của các đối tượng. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Tiến Thái và Vũ Trung Kiên khai nhận: Tháng 5 năm 2022, cả 2 góp vốn mở cơ sở kinh doanh cho vay, cầm đồ Thái Kiên tại địa chỉ trên. Hàng ngày Thái là người ở quầy trực tiếp làm việc với khách đến cầm đồ và vay tiền. Khi có khách Thái và Kiên sẽ trao đổi trực tiếp và thỏa thuận về việc cho khách vay và thu lãi suất …

Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Hữu Tiến Thái và Vũ Trung Kiên đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Chợ Đồn vay tiền với lãi suất dao động từ 1000đ/1.000.000đ/ngày đến 3000đ/1.000.000đ/ngày. Trung bình mỗi tháng 02 đối tượng thu tiền lãi khoảng 70 đến 80 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Việc triệt phá thành công các nhóm có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn, nhất là những điểm phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao./.

Tác giả: PV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây