“Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”, bị cáo lĩnh 18 tháng án tù treo

Thứ sáu - 22/09/2023 04:34
Ngày 22/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Phúc Lai, sinh năm 1963, trú tại thôn Khe Lắc, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn phạm tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Đặng Phúc Lai tại phiên tòa
Bị cáo Đặng Phúc Lai tại phiên tòa
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 3/2023, thông qua mạng xã hội Youtube, Đặng Phúc Lai đã mua trái phép 348g thuốc phóng NC; 347g thuốc phóng NG và 875,205g hạt nổ thuộc nhóm vật liệu nổ của một người đàn ông không rõ lai lịch, với số tiền khoảng 13.000.000đ, sau đó mang về cất giấu tại kho thóc của gia đình thuộc thôn Khe Lắc, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới với mục đích để sử dụng săn bắn và bán kiếm lời.

Khoảng 15 giờ ngày 30/3/2023, Lai đã bán hơn 45,2g vật liệu nổ cho một người với số tiền 300.000đ. Đến 17 giờ cùng ngày, Lai vận chuyển 517,785g hạt nổ đi từ nhà đến khu vực phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với mục đích nếu có người mua thì bán kiếm lời, khi đi đến khu vực thôn Nà Cà 2, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới thì Cơ quan Công an phát hiện, lập biên bản, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Hành vi của Đặng Phúc Lai vi phạm quy định của pháp luật, đã xâm phạm vào các quy định của nhà nước về tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán và quản lý vật liệu nổ, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân, lời khai phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được. Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Đặng Phúc Lai 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng, phạt bổ sung 10 triệu đồng./.

Tác giả: Ngọc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây