Hội thảo khoa học: Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ tư - 19/04/2023 00:28
Ngày 19/4/2023, Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 
​​​​​​​Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Đồng chủ trì có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Thanh Mai – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 
Đại tá Hà Trọng Trung – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn.
Điểm cầu Hội thảo tại Công an tỉnh Bắc Kạn
Điểm cầu Hội thảo tại Công an tỉnh Bắc Kạn
Báo cáo đề dẫn hội thảo nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra đường lối tổng thế phát triển đất nước. Trong đó việc tăng cường Quốc phòng - An ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của toàn quân và toàn dân ta. Do đó, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt nhiệm kỳ đại hội. Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã sớm ban hành kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng trong toàn lực lượng để mỗi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thấm nhuần và hiểu rõ, nắm vững, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong thực tiễn công tác và chiến đấu. Lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước và Chính phủ, với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc ban hành các chủ trương, giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tiễn vẫn còn những hạn chế và những điểm mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của khóa XIII. Vì vậy, việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của khóa XIII có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã báo cáo tham luận, thảo luận phân tích, luận giải sâu sắc những vấn đề quan trọng góp phần làm sáng tỏ các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo ANQG – TTATXH, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Nhiều ý kiến cũng đã nhận diện, đánh giá, dự báo những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết; đánh giá vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kiến nghị, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao hiệu quả thực hiện quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội.

Hiện nay, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-TW, ngày 16/3/2022 về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Đây là Nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân; khẳng định vai trò tất yếu, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Do vậy, toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với mục tiêu xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, vì một Việt Nam phát triển hùng cường và thân thiện./.

Tác giả: Nam Phong – Văn Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập588
  • Máy chủ tìm kiếm127
  • Khách viếng thăm461
  • Hôm nay134,768
  • Tháng hiện tại3,823,859
  • Tổng lượt truy cập155,859,463
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây