Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước

Chủ nhật - 05/01/2020 08:03
(Dân trí) - Thi thể Tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Iran, đã được đưa về nước vào sáng nay sau vụ không kích của Mỹ ở Iraq. >> >> >>
Hàng nghìn người Iran khóc thương đón thi thể Tướng Soleimani
Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, thi thể của tư lệnh Qasem Soleimani, người đứng đầu lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, vừa được đưa từ Iraq về Iran sáng nay 5/1 theo giờ địa phương. 

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 2

Thi thể Tướng Soleimani được đưa lên máy bay và di chuyển tới thành phố Ahvaz, tây nam Iran. Quốc kỳ Iran phủ kín quan tài.

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 3

Người dân Iran vây quanh quan tài Tướng Soleimani. Quan tài được đưa ra khỏi máy bay trên nền quân nhạc.

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 4

Hàng nghìn người mặc đồ đen đã tập trung ở Ahvaz để đón thi thể Tướng Soleimani về nước. Họ mang theo chân dung của vị tư lệnh quá cố để tưởng niệm ông.

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 5

Thi thể Tướng Soleimani được đưa về nước chỉ vài ngày sau khi ông thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ tiến hành gần sân bay Baghdad, Iraq hôm 3/1.

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 6

Nhiều người Iran đã than khóc và hô khẩu hiệu tưởng nhớ Tướng Soleimani.

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 7

Sau lễ tưởng niệm ở Ahvaz, thi thể Tướng Soleimani sẽ được đưa về thủ đô Tehran bằng máy bay vào tối nay theo giờ địa phương.

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 8

Ngày 6/1, Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei sẽ làm lễ cầu nguyện cho Tướng Soleimani tại Đại học Tehran.

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 9

Thi thể Tướng Soleimani sẽ được đưa tới đền Masumeh tại thành phố Qom để làm lễ.

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 10

Tang lễ ở quê nhà Kerma của tư lệnh đặc nhiệm Iran dự kiến được tổ chức vào ngày 7/1.

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 11

Hôm nay 5/1, lần đầu tiên trong lịch sử Iran, lá cờ đỏ trong truyền thống Shiite được treo lên trên mái nhà thờ Hồi giáo ở nước này. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Tehran sẵn sàng cho các hành động trả đũa vụ tướng Qasem Soleimani thiệt mạng.

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 12

Tướng Soleimani là một trong những nhân vật quyền lực nhất Iran. Ông là chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds với khoảng 20.000 quân của Iran và có tầm ảnh hưởng lớn ở Trung Đông.

Thi thể tư lệnh Iran bị ám sát về nước - Ảnh minh hoạ 13

Giới chức Iran đã lên tiếng cảnh báo sẽ “trả thù khốc liệt” cho tướng Soleimani. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump cảnh báo, nếu Iran trả đũa nhằm vào con người và tài sản của Mỹ, Washington sẽ tấn công 52 mục tiêu của Iran. 

Thành Đạt

Ảnh: Reuters, AFP

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập835
  • Máy chủ tìm kiếm115
  • Khách viếng thăm720
  • Hôm nay194,398
  • Tháng hiện tại3,520,246
  • Tổng lượt truy cập155,555,850
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây