Indonesia sẽ thả hơn 30.000 tù nhân ngăn Covid-19 lây lan

Thứ năm - 02/04/2020 22:15
(Dân trí) - Indonesia đã quyết định sẽ thả hơn30.000 tù nhân trong nỗ lực nhằm dừng sự lây lan virus SARS-CoV-2 trong hệ thống nhà tù đông đúc của nước này. >> >> >>
Indonesia sẽ thả hơn 30.000 tù nhân ngăn Covid-19 lây lan

Tù nhân gọi điện trực tuyến về nhà cho thân nhân tại 1 nhà tù ở Indonesia (Ảnh: AFP)

SCMP đưa tin, chính quyền Indonesia xác nhận đã thả 18.000 tù nhân trong nỗ lực ngăn dịch Covid-19 lây lan rộng trong các nhà tù tại quốc gia Đông Nam Á.

Động thái thả tù nhân hàng loạt diễn ra sau khi nước này cho hay họ sẽ thả tổng cộng hơn 30.000 tù nhân nhằm làm giảm áp lực cho các nhà tù - những nơi không đảm bảo điều kiện vệ sinh và có rủi ro cao có thể lây lan bệnh truyền nhiễm.

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước thả những tù nhân dễ bị tổn thương với đại dịch đã khiến hơn 1 triệu người mắc trên toàn cầu và hơn 50.000 người thiệt mạng.

“Mục tiêu của chúng tôi là thả 30.000 tù nhân, nhưng con số này có thể lớn hơn. Đây là một phần trong kế hoạch ngăn Covid-19 lây lan trong tù”, Rika Aprianti, phát ngôn viên của tổng cục Cải chính Indonesia, cho hay.

Bà Aprianti không nêu nhiều chi tiết về quy tắc thả tù nhân, nhưng lệnh thả của chính phủ Indonesia cho phép những người mắc tội nhẹ và các tù nhân đã chịu phạt được ít nhất 2/3 thời hạn tù. Các tù nhân được khuyến cáo tự cách ly tại gia sau khi được thả.

Indonesia hiện là quốc gia có số người chết cao nhất tại Đông Nam Á với 170 ca thiệt mạng. Chỉ xét trên phạm vi châu Á không tính các nước Trung Đông, họ xếp thứ 2 sau Trung Quốc về số ca tử vong.

Indonesia hiện có 1.790 ca Covid-19 trong khi số ca xét nghiệm họ thực hiện cũng thấp hơn hẳn nhiều nước. Chính quyền một số tỉnh đông dân ở Indonesia hôm 2/4 đã kêu gọi chính phủ trung ương thực hiện các xét nghiệm “nhanh và quy mô lớn” trong bối cảnh mầm bệnh đang lây lan rộng trên 261 triệu dân.

Tại Đông Nam Á, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Malaysia ghi nhận 208 ca Covid-19 mới hôm 2/4, nâng tổng số người mắc bệnh lên 3.116. Đây là quốc gia có nhiều ca Covid-19 nhất Đông Nam Á. Số người thiệt mạng vì SARS-CoV-2 tại đây là 50.

Trong khi đó, Thái Lan tính đến ngày 2/4 có 1.875 ca Covid-19 và 15 người thiệt mạng. Thái Lan sẽ bắt đầu lệnh giới nghiêm bắt đầu từ hôm nay, 3/4. Lệnh này sẽ cấm người dân ra ngoài từ 22h đêm hôm trước tới 4h sáng hôm sau và những người vi phạm có thể bị phạt tới 40.000 bạt (1.200 USD).

Cơ quan y tế Philippines ngày 2/4 ghi nhận thêm 11 trường hợp tử vong và 322 ca Covid-19 nâng tổng số người nhiễm virus corona mới lên 2.633 trong khi số người thiệt mạng vì mầm bệnh là 107.

Đức Hoàng

Theo SCMP, Straits Times

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập896
  • Máy chủ tìm kiếm113
  • Khách viếng thăm783
  • Hôm nay109,628
  • Tháng hiện tại3,435,476
  • Tổng lượt truy cập155,471,080
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây