HOICHOTHUONGMAI

Số người chết vì Covid-19 ở Italia lên gần 14.000 người

Thứ năm - 02/04/2020 22:15
(Dân trí) - Italia hiện đã ghi nhận gần 14.000 ca tử vong vì Covid-19, song một nghiên cứu mới cho rằng con số thực tế có thể cao gấp 2 lần thống kê. >> >> >>
Số người chết vì Covid-19 ở Italia lên gần 14.000 người
Số người chết vì Covid-19 thực tế ở Italia có thể cao gấp 2 lần thống kê. (Ảnh minh họa: Reuters)


Reuters dẫn số liệu từ Cơ quan phòng vệ dân sự Italia cho biết, trong ngày 2/4, nước này ghi nhận thêm 760 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 13.915. Italia hiện là nước có nhiều người chết vì Covid-19 nhất, chiếm khoảng 28% tổng số ca tử vong toàn cầu.

Cũng trong ngày hôm qua, Italia ghi nhận thêm gần 4.700 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 115.242 ca, nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Giới chức y tế Italia cho rằng, số người nhiễm bệnh thực tế có thể cao hơn số liệu công bố do hiện tại chỉ những người có triệu chứng nghiêm trọng mới được xét nghiệm. Một quan chức y tế hàng đầu của Italia tháng trước cho biết, số người nhiễm bệnh thực tế có thể cao gấp 10 lần số liệu thống kê. Trong khi đó, một nghiên cứu mới được công bố của nhật báo L’Eco di Bergamo và cơ quan phân tích dữ liệu InTwig cho rằng, số người tử vong vì Covid-19 tại Italia thực tế có thể cao hơn 2 lần so với thống kê. Điều này là do nhiều người chết tại nhà hoặc chết mà chưa được xét nghiệm.

Hôm qua đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc mới ở Italia dao dộng trong khoảng từ 4.000 ca đến 4.800 ca. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Italia đã qua đỉnh dịch và tốc độ lây lan đang chậm lại. Ngày ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục tại Italia là hôm 21/3 với gần 6.600 ca.

Đến nay khoảng hơn 18.000 người đã được chữa khỏi các triệu chứng Covid-19 ở Italia, trong khi hơn 4.000 người vẫn đang phải điều trị tích cực.

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái, đến nay đã lan ra hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Covid-19 trở thành một trong những cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 2/4, thế giới đã có hơn 1 triệu người mắc Covid-19, hơn 50.000 người tử vong và khoảng 208.000 người đã bình phục.

 

Minh Phương
Theo Reuters

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập542
  • Máy chủ tìm kiếm73
  • Khách viếng thăm469
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại3,967,721
  • Tổng lượt truy cập151,688,197
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây