Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc tại tỉnh Hưng Yên

Thứ năm - 26/11/2020 07:48
Ngày 26/11, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Hưng Yên.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc tại tỉnh Hưng Yên
Toàn cảnh buổi làm việc.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhiều đổi mới, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa mới. 

Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến đời sống người dân, từng bước hình thành nếp sống văn minh, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu. Phong trào cũng là cầu nối để người dân giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 

Đến nay, toàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: có 145/145 xã trên địa bàn tỉnh (đạt tỷ lệ 100%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 10/10 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới; 91,5% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 88,7% thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; toàn tỉnh duy trì 1.026 tổ tự quản về An ninh trật tự, 72 cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự,…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc tại tỉnh Hưng Yên - Ảnh minh hoạ 2
Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương những thành tích của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo phong trào các cấp của tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của phong trào. 

Liên tục cập nhật các chủ trương, biện pháp mới, những kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong quá trình thực hiện. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xây dựng phong trào; tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện phong trào từ cơ sở, mạnh dạn áp dụng những cách làm mới. Tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút nhân dân tích cực hơn trong thực hiện phong trào…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc tại tỉnh Hưng Yên - Ảnh minh hoạ 3
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu.

Trước đó, chiều ngày 25/11/2020, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện phong trào tại phường Minh Đức và xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác triển khai và kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại thị xã Mỹ Hào nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập654
  • Máy chủ tìm kiếm99
  • Khách viếng thăm555
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,559,603
  • Tổng lượt truy cập155,595,207
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây