Thứ trưởng Lê Quý Vương làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai

Thứ tư - 22/04/2020 00:47
Ngày 21/4, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai.

Dự buổi làm việc, có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh cùng tập thể Đảng ủy,  lãnh đạo Công an tỉnh. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Tuấn Triệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo một số tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thời gian qua; việc triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Công an tỉnh.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trên địa bàn, lực lượng Công an Đồng Nai đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thứ trưởng Lê Quý Vương làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai - Ảnh minh hoạ 2
Đại tá Trần Tuấn Triệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác.

Hưởng ứng lời kê gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thư của đồng chí Bộ trưởng, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hiến được 1.322 đơn vị máu với gần 1.600 CBCS tham gia.

Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực triển khai công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp...

Kết quả bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực về tình hình ANTT trên địa bàn, hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế, được lãnh đạo Bộ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh biểu dương, được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ. Qua đó, tội phạm hình sự được kiềm chế, kéo giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 12%). Tỷ lệ điều tra các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt 86,6%. Công an tỉnh triệt phá hàng chục vụ với hàng trăm đối tượng phạm tội, đặc biệt đã triệt phá nhiều băng, ổ nhóm hoạt động tín dụng đen.

Tính đến 31/3/2020, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% xã trên địa bàn.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh và Công an cấp huyện đã tham mưu thành lập 22 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến đường bộ giáp ranh với các tỉnh, thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong công tác điều tra dịch tễ và khoanh vùng ổ dịch; làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, bảo vệ ANTT các khu vực cách ly tập trung...

Thứ trưởng Lê Quý Vương làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai - Ảnh minh hoạ 3
Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đánh giá cao kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an Đồng Nai thời gian qua.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị của Bộ và các mặt công tác đảm bảo ANTT mà Công an tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Cao Tiến Dũng khẳng định: Công an mạnh thì chính quyền mới vững nên các vấn đề Đảng ủy Công an, Ban lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất đều được trao đổi, bàn bạc trong thường trực, tập thể Tỉnh ủy, nhằm chỉ đạo, đảm bảo cho lực lượng Công an hoạt động tốt nhất trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Công an tỉnh cần đoàn kết và tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Giám đốc. Thời gian tới, Công an tỉnh cần hoàn thiện tổ chức, tập trung bổ sung lãnh đạo, cán bộ với các chức danh để đảm bảo bộ máy hoạt động tốt.

Thứ trưởng Lê Quý Vương làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai - Ảnh minh hoạ 4
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Đồng Nai triển khai nhiều dự án lớn trên địa bàn; trong đó có dự án sân bay Long thành và hơn 10 dự án của Trung ương trên địa bàn... nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng rất phức tạp. Công an tỉnh cần làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu và chủ động triển khai bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, công nhân bị ảnh hưởng rất nhiều, hàng loạt vấn đề sẽ kéo theo như vay nặng lãi, tụ tập đông người gây mất ANTT… Do đó, lực lượng Công an cần làm tốt công tác an ninh trong khu công nghiệp, công nhân.  

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quý Vương biểu dương những thành tích, chiến công của Công an tỉnh Đồng Nai đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Công an tỉnh cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm bảo đảm ANTT, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn lễ 30/4, 01/5, các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai - Ảnh minh hoạ 5
Thứ trưởng Lê Quý Vương làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai - Ảnh minh hoạ 6
Các đại biểu làm việc tại hội nghị.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong đấu tranh với các băng, ổ nhóm; duy trì và nâng cao tỉ lệ tiếp nhận tin báo về tội phạm, tỉ lệ điều tra, khám phá án về kinh tế, ma túy, môi trường. Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong phòng chống tội phạm.

Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng, làm rõ vì sao có tình trạng đoàn xe “vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình.

Củng cố mối đoàn kết, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, lập nhiều thành tích, chiến công, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập823
  • Máy chủ tìm kiếm116
  • Khách viếng thăm707
  • Hôm nay92,178
  • Tháng hiện tại3,418,026
  • Tổng lượt truy cập155,453,630
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây