Thứ trưởng Lê Quý Vương kiểm tra công tác giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ nhật - 22/04/2018 09:37
Ngày 22-4 (tức ngày mùng 7-3 âm lịch), đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương và đồng chí Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018 đã đến kiểm tra, động viên CBCS lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.


Tại Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an tỉnh Phú Thọ đặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương và đồng chí Hà Kế San đã nghe Đại tá Đỗ Văn Hoành, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ báo cáo công tác triển khai các phương án bảo đảm ANTT, An toàn giao thông và PCCC tại khu di tích lịch sử Đền Hùng và những địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn thành phố Việt Trì và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao.

Từ khi triển khai lực lượng đến nay, do chủ động làm tốt công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên An ninh trật tự trong khu di tích lịch sử Đền Hùng và trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn được đảm bảo, không xảy ra các vụ cướp, cướp giật, trộm cắp, móc túi; các loại hàng hóa dịch vụ được kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra tình trạng chặt chém, tự ý tăng giá, ép khách trong thời gian diễn ra giỗ Tổ. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương kiểm tra công tác giỗ Tổ Hùng Vương
Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra Công tác bảo đảm ANTT giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018 tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ đặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đặc biệt Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố làm tốt công tác phân luồng từ xa và bố trí điều tiết giao thông một cách khoa học, hợp lý, do đó không để xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trong khu vực lễ hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Quý Vương và đồng chí Hà Kế San đã biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ và các lực lượng phối hợp của Bộ Công an làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018. 

Các đồng chí nhấn mạnh, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong công tác bảo vệ lễ hội Đền Hùng những năm trước, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động văn hóa, lễ hội, trong đó trọng tâm là lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch. 

Đồng thời, tổ chức tốt công tác phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách thập phương, đồng bào cả nước, Kiều bào ta ở nước ngoài, khách quốc tế về dự Giỗ Tổ và tham gia các hoạt động lễ hội.

Tác giả: Nguyễn Chung

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập495
  • Máy chủ tìm kiếm84
  • Khách viếng thăm411
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,607,234
  • Tổng lượt truy cập155,642,838
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây