Khen thưởng Ban chuyên án bắt giữ cặp đôi giả tình nhân thực hiện hàng chục vụ trộm

Thứ tư - 30/08/2017 05:55
Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp...

Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, nhất là trộm xe mô tô, xe máy và trộm tài sản tại các phòng trọ, nhà dân. 

Trước tình hình này, Phòng PC45 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tập trung lực lượng, phối hợp điều tra làm rõ các vụ án.

Khen thưởng Ban chuyên án bắt giữ cặp đôi giả tình nhân thực hiện hàng chục vụ trộm
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế khen thưởng Ban chuyên án Phòng PC45.

Mới đây, ngày 25-8, anh Huỳnh Viết Sỹ (trú phường Xuân Phú, TP Huế) để xe máy Air Blade trên đường Lê Duẩn, TP Huế thì bị kẻ gian lấy trộm. Nhận được tin báo, Phòng PC45 đã triển khai lực lượng truy xét đối tượng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng Trần Quốc Thiên (24 tuổi, trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) và Huỳnh Thanh Tâm (22 tuổi, trú huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Khen thưởng Ban chuyên án bắt giữ cặp đôi giả tình nhân thực hiện hàng chục vụ trộm - Ảnh minh hoạ 2
Đối tượng Huỳnh Thanh Tâm đóng giả nữ để thực hiện hàng chục vụ trộm cắp.

Tâm khai nhận do bản thân có vóc dáng giống “thiếu nữ” nên đã phối hợp với Thiên đóng giả làm đôi “tình nhân” để đến các điểm công cộng, điểm vui chơi, tuyến đường, nhà dân ra tay trộm cắp. 

Với thủ đoạn tinh vi này, từ tháng 8-2017 đến thời điểm bị bắt, cặp đôi này đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm  xe máy ở tỉnh Thừa Thiên- Huế; 4 vụ trộm ở tỉnh Quảng Trị cùng 14 vụ đột nhập nhà dân, phòng trọ trộm cắp tài sản.

Khen thưởng Ban chuyên án bắt giữ cặp đôi giả tình nhân thực hiện hàng chục vụ trộm - Ảnh minh hoạ 3
Nhiều xe máy được Tâm và Thiên trộm cắp đưa về nhà nghỉ để chờ cơ hội tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp tại phòng nghỉ của hai đối tượng này ở nhà nghỉ Nhật Tân (số 199 Dương Văn An, TP Huế), lực lượng Công an thu giữ nhiều xe máy là tang vật của các vụ trộm cùng công cụ, phương tiện gây án.

Được biết số tài sản trộm cắp được 2 đối tượng này cất dấu tại nhà nghỉ, bãi gửi xe rồi lần lượt đưa vào TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ 2 đối tượng Thiên và Tâm để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập691
  • Máy chủ tìm kiếm83
  • Khách viếng thăm608
  • Hôm nay177,984
  • Tháng hiện tại3,503,832
  • Tổng lượt truy cập155,539,436
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây