Người có uy tín nêu gương giữ an ninh trật tự giữ bình yên cho bản làng

Thứ năm - 24/11/2016 22:07
Bằng uy tín, kinh nghiệm của bản thân, những năm qua đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong tuyên truyền đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào, giúp bà con các dân tộc thêm tin yêu và một lòng đi theo Đảng. Công tác tranh thủ, vận động và phát huy vai trò của người có uy tín đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo,qua đó vài trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được phát huy trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó người uy tín tham gia ngày càng nhiều vào các mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, đem lại sự bình yên cho những bản làng.
Thôn Phiêng An II, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông vào những ngày này, bà con nhân dân đang bước vào mùa thu hoạch quýt, cuộc sống của 13 hộ dân nơi đây đã có nhiều khởi sắc, những ngôi nhà mới khang trang, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát huy được thế mạnh của địa phương trong sản xuất đó là trồng cây ăn quả. Được chính quyền và nhân dân bầu là người có uy tín trong thôn, ông Đặng Tiến Liều đã tích cực vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, bản thân ông cùng gia đình đã đi đầu trong việc áp dụng đưa giống cây mới vào trồng thử nghiệm như cây ổi, cây quýt đường canh, cây chè.. đã mang lại thu nhập đáng kể cho người dân trong thôn.  Tại các buổi họp thôn, ông đã tuyên truyền vận động bà con không nghe, không tin kẻ xấu xúi dục, đồng thời vận động bà con hiểu rõ về vai trò của quần chúng nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới và tăng cường hơn mối đoàn kết trong thôn. Trong những năm qua, thôn không có người nghiện, không phát sinh các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ, an ninh trật tự ổn định. Ngoài ra, ông đã phối hợp với các đoàn thể trong thôn trực tiếp đến từng nhà vận động bà con đóng góp ngày công, hiến 340m2 đất đồi, đất vườn để mở rộng đường giao thông. Đến nay, thôn đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến thôn Nhật Vẹn, xã phúc Lộc, huyện Ba Bể, khi nói về bà Lý Thị Sải, dân tộc Mông, từ người già đến trẻ nhỏ ở đây đều biết. Bà không chỉ là người có uy tín tron thôn mà còn là điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện. Những năm trước, tình hình an ninh trật tự trong thôn diễn biến khá phức tạp. Địa hình rộng, dân cư thưa nên kẻ gian thường lợi dụng trộm cắp vặt khiến một số người nghi ngờ lẫn nhau, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Với uy tín của mình, bà đã vận động nhân trong thôn tích cực sản xuất, không nghe, không tin kẻ xấu, không làm việc xấu. Cộng vào đó  nhờ có các chính sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, vài năm trở lại đây người đời sống của người dân Nhật Vẹn đã được nâng lên đáng kể, tình hình an ninh  trật tự trong thôn ngày càng đi vào ổn định. Bà chia sẻ “Để tạo lòng tin đối với nhân dân, bản thân bà và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi tiếp xúc với nhân dân, tôi đều đặt mình vào vị trí của họ để phân tích cái đúng, cái sai”. Hay như ông Hoàng Lường Phùng, thôn Nà Bản, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, ông là một trong những tấm gương sáng trong việc vận động nhiều hộ gia đình trong thôn hiến đất làm đường nông thôn mới với gần 800m2 và là người hàn gắn những mối bất hòa trong cộng đồng dân cư. Trên địa bàn có khá nhiều dân tộc cùng sinh sống, tập quán sinh hoạt, lao động sản xuất khác nhau nên có lúc phát sinh sự bất đồng. Bằng sự uy tín của mình, ông đã giải thích cho mọi người hiểu và làm theo đúng quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất. Nhờ đó, tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai trên địa bàn đã không còn. 
Có thể nói, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua luôn gương mẫu đi đầu trong cộng đồng, góp phần giữ bình yên cho thôn, bản. Không chỉ là hòa giải viên, hóa giải những mâu thuẫn trong nội bộ giữa các dân tộc, dòng họ, họ còn là cầu nối tin cậy của lực lượng Công an. Khi phát hiện dấu hiệu của tội phạm hay những vi phạm pháp luật, người có uy tín đều thông tin kịp thời, chính xác để lực lượng Công an có biện pháp ngăn chặn. Họ đã và đang khẳng định vai trò trong thế trận an ninh nhân dân, trở thành tấm gương sáng, chỗ dựa vững chắc cho bà con các dân tộc. Qua đó, thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, củng cố, phát triển ngày càng sâu rộng, vững chắc.

Tác giả: Ngọc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập754
  • Máy chủ tìm kiếm124
  • Khách viếng thăm630
  • Hôm nay185,631
  • Tháng hiện tại1,032,745
  • Tổng lượt truy cập157,149,246
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây