Đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm cắp tài sản

Thứ ba - 21/07/2020 12:25
Ngày 20/7/2020, Công an thành phố Bắc Kạn làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng điện thoại Sang Quyên ở tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. Cửa hàng này do anh Tống Thế Sang, 38 tuổi, trú tại tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn làm chủ.
Số tài sản Thượng trộm tại của hàng anh Sang
Số tài sản Thượng trộm tại của hàng anh Sang
Thủ phạm gây ra vụ án là Hoàng Văn Thượng, sinh ngày 22/8/2003, trú tại tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Theo lời khai của Thượng, đêm 19 rạng sáng ngày 20/7, Thượng đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại Sang Quyên qua xen sắt của biển quảng cáo và lấy đi 6 chiếc điện thoại và 371.000đ.
Thượng cho biết, vì nghiện game, sau dịch Covid-19 không tìm được việc làm. Buổi tối Thượng hay đạp xe loanh quanh thành phố Bắc Kạn, thấy cửa hàng điện thoại này khóa cửa ngoài, thám thính chắc chắn không có người trông coi, Thượng về nhà chuẩn bị đến 1h30' ngày 20/7 thì quay lại thực hiện hành vi trộm cắp. Lấy được tài sản Thượng đem về nhà cất sau đó đi chơi game.
Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Thượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tang vật đã được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

 

Tác giả: Thùy Dương – Đức Thuần

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập740
  • Máy chủ tìm kiếm125
  • Khách viếng thăm615
  • Hôm nay180,101
  • Tháng hiện tại3,505,949
  • Tổng lượt truy cập155,541,553
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây