Đối tượng giết vợ ngày 3 tết được đưa ra xét xử tại nơi cư trú

Thứ hai - 27/07/2020 00:43
Ngày 27/7/2020, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Kạn mở phiên tòa xét xử vụ án “Giết vợ” xảy ra vào ngày 3 tết năm Canh Tý 2020, tại thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới. Phiên tòa được tổ chức lưu động, tại nơi xảy ra vụ án. Với hành vi giết người, bị cáo trong vụ án này bị tuyên phạt 20 năm tù.
Nguyễn Đình Oong tại phiên toà
Nguyễn Đình Oong tại phiên toà
Theo bản cáo trạng, vào 17h ngày 27/1/2020, do vợ chồng có mâu thuẫn, tại nhà của mình Nguyễn Đình Oong sinh năm 1975, trú tại địa chỉ nói trên đã dùng thanh củi là gỗ xẻ có cạnh sắc ở cạnh bếp đánh nhiều nhát vào đầu vợ mình là chị Hà Thị Duyên sinh năm 1976, gây vỡ hộp sọ, dập nát não, làm chị Duyên tử vong. Sau khi gây án Oong đã bế xác chị Duyên vào phòng ngủ của con gái, xoá vết máu rồi điều khiển xe máy về nhà cũ cách đó 700m rồi bỏ trốn lên rừng, 17 ngày sau mới ra tự thú.

Trước đó Oong đã từng bị Công an xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới xử phạt vi phạm hành chính 1.250.000d về hành vi bạo lực gia đình, đập phá đồ đạc trong nhà.

Tại phiên toà, Oong đã thành khẩn khai báo, nhận tội, ăn năn hối cải. Hành vi của Oong đã phạm vào tội giết người, Oong đã tước đoạt mạng sống của người vợ ngay chính tại tổ ấm của mình.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Oong 20 năm tù.


 

Tác giả: Thùy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập421
  • Máy chủ tìm kiếm87
  • Khách viếng thăm334
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,207,255
  • Tổng lượt truy cập155,242,859
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây