"Con mắt" đường kính 50 km trên sa mạc Sahara

Thứ ba - 20/12/2016 20:46
Hình ảnh "con mắt châu Phi" có đường kính 50 km ở sa mạc Sahara được chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế. 
con-mat-duong-kinh-50-km-tren-sa-mac-sahara

Hình ảnh "con mắt châu Phi" trên sa mạc Sahara. Ảnh: ESA.

Phi hành gia Thomas Pesquet chụp được hình ảnh "con mắt châu Phi", hay còn gọi là cấu trúc Richat, với những vòng tròn lớn bất thường, từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), RT hôm qua đưa tin.

Cấu trúc đẹp mắt này có đường kính 50 km và nằm ở sa mạc Sahara, khu vực thuộc nước Mauritania. Trước đây, nó được cho là một hố va chạm do thiên thạch. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện nay tin rằng cấu trúc này được hình thành thông qua quá trình xói mòn. 

Xem thêm: Lý giải hiện tượng cầu vồng trắng

Hiền Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập629
  • Máy chủ tìm kiếm93
  • Khách viếng thăm536
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,553,676
  • Tổng lượt truy cập155,589,280
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây