Thua liên tiếp, ĐKVĐ Leicester rơi sát nhóm xuống hạng

Thứ hai - 26/12/2016 20:17
ĐKVĐ Premier League - Leicester đang thể hiện phong độ thi đấu vô cùng phập phù trong mùa giải năm nay. Đoàn quân của Ranieri không thắng ba vòng liên tiếp gần đây và với trận thua Everton vào đêm qua, Leicester City đã rơi xuống vị trí thứ 16, họ chỉ hơn đội ở nhóm xuống hạng ba điểm.

Leicester City đang hiện một bộ mặt vô cùng thất thường ở mùa giải năm nay. Tính trung bình mỗi vòng đấu họ chỉ giành được khoảng 1 điểm, đó là con số hẳn thất vọng với một đội bóng mang danh đương kim vô địch. Ba vòng đấu trước, Leicester City khiến người hâm mộ kinh ngạc khi vùi dập Man City 4-2. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay đội bóng này không biết tới mùi chiến thắng.

 

 Mirrallas (trái) tranh bóng với Amartey trong trận đấu ở King Power

Mirrallas (trái) tranh bóng với Amartey trong trận đấu ở King Power

 

Đêm qua trên sân nhà Leicester City tiếp đón Everton, đội bóng ở nhóm nửa đầu của bảng xếp hạng. Sau hiệp một không có bàn thắng, Mirrallas giúp đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 51 và tới phút bù giờ, Lukaku nhân đôi cách biệt cho đội khách. Tỉ số 2-0 được giữ nguyên tới khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc, Leicester City trắng tay, đội bóng này chỉ giành được một điểm trong ba vòng đấu gần đây và giờ đây họ chỉ có 17 điểm sau 18 vòng đấu.

Leicester City và Everton tạo nên một trận cầu ru ngủ khán giả khi hai đội chơi quá chặt chẽ và họ cũng thiếu phương án tấn công. Vì thế trong suốt cả trận, Leicester có 7 cú sút về phía khung thành đối phương, 2 lần bóng trúng khung thành. Everton chẳng khá hơn, họ sút 8 lần ba lần bóng trúng khung gỗ. Sự khác biệt về hiệu quả của những cú sút đã giúp Everton ra về với ba điểm trong tay.

Sự thất thường của Leicester City là điều vô cùng khó hiểu. Mùa Hè vừa qua họ chỉ bán đi Kante và mua về khá nhiều cầu thủ cho nên việc đội bóng này bất ổn là rất khó giải thích. Có thể chức vô địch ở mùa giải trước là sự thăng hoa “nhất thời” của “Bày cáo”, nhưng việc vẫn giữ được gần hết đội hình cũ, lại tăng cường thêm cầu thủ chất lượng cao trong mùa Hè mà lại thi đấu phập phù là điều khó hiểu.

 

 Cleverley (giữa) trong vòng vây của các cầu thủ Leicester City ở những phút cuối trận

Cleverley (giữa) trong vòng vây của các cầu thủ Leicester City ở những phút cuối trận

 

Phong độ của Leicester City ở Premeir League trái ngược hoàn toàn với phong độ của đội bóng này ở Champions League, nơi họ thắng liên tiếp và sớm giành ngôi đầu bảng để đi tiếp vào vòng knoc-out. Từ đầu mùa, Leicester City mới thắng có bốn trận và giờ số trận thua của đội bóng này tăng thành con số 9. Leicester City cũng đang có một hàng thủ nằm ở tốp kém nhất của Premier League, khi họ thủng lưới tới 31 bàn cho tới thời điểm này, cao thứ năm trong 20 đội (hơn được đúng bốn đội cuối bảng)

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập699
  • Máy chủ tìm kiếm98
  • Khách viếng thăm601
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,559,370
  • Tổng lượt truy cập155,594,974
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây