Nhạc sĩ Trần Quang Lộc - tác giả "Có phải em mùa thu Hà Nội" qua đời

Chủ nhật - 07/06/2020 21:16
(Dân trí) - Nhạc sĩ Trần Quang Lộc, tác giả ca khúc “Có phải em mùa thu Hà Nội” vừa qua đời chiều ngày 7/6 tại nhà riêng sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư.

Theo chia sẻ từ vợ nhạc sĩ Trần Quang Lộc cho biết, ông qua đời vào lúc 17h 45 tại nhà riêng.

“Ông nhập viện 2 tuần qua tại bệnh viện Bà Rịa, rồi bác sĩ cho về nhà, ông nhà lịm dần rồi ra đi…” vợ nhạc sĩ nghẹn ngào chia sẻ. Bà cho biết, những ngày cuối ông ăn uống không được nên sức khỏe giảm sút dần.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc - tác giả

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua đời sau 5 năm bị ung thư, ông ra đi để lại nhiều tiếc thương cho những khán giả yêu nhạc.

Vào giữa tháng 5, sức khỏe nhạc sĩ Trần Quang Lộc trở nặng. Vợ nhạc sĩ - bà Nguyễn Thị Thuận cũng cho biết, sau thời gian mổ để cắt bỏ bàng quang cách đây 2 năm tại bệnh viện Bình Dân (TPHCM), tình hình hình sức khỏe của ông đã tốt hơn. Thế nhưng, từ trước dịp Noel năm vừa rồi, ông đột ngột trở nặng. 

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1945, tại Quảng Trị. Những sác tác của ông đã đi vào lòng nhiều thế hệ yêu nhạc như: Về đây nghe em, Em còn nhớ Huế không… Đặc biệt là tác phẩm Có phải em mùa thu Hà Nội, phổ từ thơ của Tô Như Châu. 

Gia đình cho biết, tang lễ của nhạc sĩ Trần Quang Lộc sẽ được tổ chức tại nhà riêng theo nghi thức công giáo. Nơi tổ chức tang lễ sẽ diễn ra tại nhà riêng ở TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Băng Châu

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập675
  • Máy chủ tìm kiếm151
  • Khách viếng thăm524
  • Hôm nay186,881
  • Tháng hiện tại3,512,729
  • Tổng lượt truy cập155,548,333
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây