Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn có thể vào vòng sau với chỉ 3 điểm

Thứ năm - 15/09/2016 05:27
Sau trận thua Paraguay, đội tuyển futsal Việt Nam hiện chỉ có 3 điểm và đã rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng C. Trận đấu cuối gặp Italia, khả năng đội bóng của HLV Bruno Garcia thua vẫn là rất cao. Thành ra, chúng ta sẽ phải so sánh 3 điểm của chúng ta với các bảng còn lại.

So với Paraguay, Italia còn mạnh hơn. Do đó, khả năng ở lượt trận cuối cùng vòng bảng trong ít ngày tới, đội tuyển futsal Việt Nam thua Italia là điều rất dễ xảy ra.

Nhưng ngay cả khi thua Italia trong trận cuối cùng, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa tắt hy vọng giành quyền vào vòng knock-out. Theo điều lệ của VCK World Cup futsal 2016, ngoài 12 đội đứng đầu 6 bảng, còn có 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất từ 6 bảng, giành quyền vào vòng 1/8.

Sau trận thua Paraguay, khả năng đội tuyển futsal Việt Nam kết thúc vòng bảng với chỉ 3 điểm là rất cao
Sau trận thua Paraguay, khả năng đội tuyển futsal Việt Nam kết thúc vòng bảng với chỉ 3 điểm là rất cao

Khả năng đội bóng của HLV Bruno Garcia kết thúc vòng bảng với chỉ 3 điểm và đứng thứ 3 bảng C là cực cao, vì ngoài chuyện Việt Nam có thể thua Italia, thì Paraguay khả năng thắng Guatemala cũng rất lớn.

Khi đó, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ so kè về mặt điểm số và chỉ số phụ với các đội đang đứng thứ 3 ở các bảng khác. Hiện tại, trong số 6 bảng, đấu đội tuyển futsal Việt Nam đang tạm thời đứng thứ hai, trong số các đội hạng 3.

Dù vậy, Bảo Quân (10) và các đồng đội vẫn có thể đi tiếp, nếu có chỉ số phụ không quá tệ
Dù vậy, Bảo Quân (10) và các đồng đội vẫn có thể đi tiếp, nếu có chỉ số phụ không quá tệ

Cụ thể, chúng ta có 3 điểm và hiệu số bàn thắng/thua là -4, đứng đầu trong số các đội hạng 3 vào lúc này là Ai Cập ở bảng B, với 3 điểm và hiệu số là -1. Chỉ số của các đội hạng 3 còn lại ở các bảng khác là: Colombia ở bảng A có 2 điểm, hiệu số 0, Mozambique ở bảng D chưa có điểm nào, hiệu số -1, Kazakhstan ở bảng E chưa có điểm nào, hiệu số -1, và Iran ở bảng F chưa có điểm nào, hiệu số -4.

Dù vậy, Iran và Kazakhstan mỗi đội mới thi đấu 1 trận, họ cũng là đội có thực lực, nên thứ hạng và điểm số của các đội trên sẽ còn thay đổi.

Trường hợp tương tự cũng có thể xảy ra với các bảng khác, nơi chủ nhà Colombia cũng rất mạnh, hoàn toàn có thể có chiến thắng ở lượt đấu cuối, hay Ukraine tạm xếp chót bảng D, nhưng có thể vọt lên ở các vị trí cao hơn bất cứ lúc nào, vì đội bóng Đông Âu cũng là đội bóng có thực lực.

Chính vì vậy, nói về cơ hội vào vòng 1/8, đội tuyển futsal Việt Nam với 3 điểm sau khi kết thúc vòng bảng vẫn chưa tắt cơ hội, nhưng khả năng đi tiếp là không chắc chắn. Việc chúng ta có đi tiếp hay không còn tuỳ thuộc vào diễn biến ở các bảng khác, cũng như tuỳ thuộc vào việc chúng ta đá thế nào trước Italia ở lượt đấu cuối.

Kim Điền

Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn có thể vào vòng sau với chỉ 3 điểm - Ảnh minh hoạ 3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập790
  • Máy chủ tìm kiếm84
  • Khách viếng thăm706
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,402,431
  • Tổng lượt truy cập155,438,035
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây