HOICHOTHUONGMAI

Mourinho coi chừng bị “phản bội” ở MU!

Thứ năm - 15/09/2016 05:27
Mourinho vẫn đang “làm hài lòng” nhiều cầu thủ MU nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông đã “dẹp yên” tình hình ở MU. Vẫn còn có những “đốm lửa” có thể bùng bất cứ lúc nào. Họ là những nạn nhân của tính cực đoan từ “Người đặc biệt”.

Những “đốm lửa” sẵn sàng bùng cháy

Mourinho luôn là bậc thày tâm lý. Điều đó không thể phủ nhận. Từ khi tới MU, ông đã cải thiện rất nhiều tồn đọng từ thời Van Gaal. Dễ nhận thấy, lối chơi của MU đã nhiều sắc màu hơn thay vì sự nhạt nhòa dưới thời HLV người Hà Lan.

Mkhitaryan được cho là đang không hài lòng với HLV Mourinho
Mkhitaryan được cho là đang không hài lòng với HLV Mourinho

Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng góp phần cải thiện không khí trong những buổi tập của MU. Ông đa dạng hóa bài tập, cố gắng “pha trò cười” trong mỗi buổi tập, cho phép những cầu thủ nghỉ cố định một ngày trong tuần…

Nhìn chung, lúc này, hầu hết những trụ cột của MU đều khá hài lòng với không khí thời Mourinho. Thực tế, thất bại trước Man City chẳng khiến những cầu thủ giảm lòng tin vào “Người đặc biệt’.

Nhưng đằng sau sự yên bình ấy, không hẳn không có “mầm mống” của sự bất ổn. Nó xuất phát từ sự cực đoan của HLV Mourinho (như trong quá khứ). Ngay từ khi mới tới MU, ông đã “đóng sập cửa” cạnh tranh ở đội 1 của Bastian Schweinsteiger và “đày ải” cầu thủ này xuống đội trẻ.

Chưa dừng lại ở đó, sau trận đấu với Man City vừa qua, HLV Mourinho đã không ngần ngại đổ trách nhiệm lên hai cá nhân chơi tệ là Mkhitaryan và Lingard: “Thành thực, trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi quá tệ hại. Một số cầu thủ đã thi đấu dưới mức trung bình. Nếu trận đấu diễn ra từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ bố trí họ đá chính”.

Rõ ràng, xét trên khía cạnh tâm lý, lời nhận xét của Mourinho đã thực sự khiến Mkhitaryan và Lingard bị tổn thương. Bên cạnh đó, một vài cầu thủ trụ cột như Martial, Juan Mata lại cảm thấy không nhận đủ niềm tin của HLV người Bồ Đào Nha khi bất ngờ bị xếp dự bị ở trận đấu lớn.

Không chỉ có vậy, nguồn tin thân cận với MU còn tiết lộ trên tờ The Sun rằng ngôi sao Mkhitaryan đang cảm thấy thất vọng với HLV Mourinho vì không được xếp thi đấu đúng sở trường (vị trí hộ công) trong bối cảnh “Người đặc biệt” đang đặt niềm tin mù quáng vào Wayne Rooney, người cũng thi đấu rất tệ ở trận gặp Man City.

Vẫn biết rằng, đây cũng là những “đốm lửa nhỏ”, chưa đủ sức bùng phát để gây loạn ở Old Trafford. Thế nhưng, về lâu dài, sự cực đoan của Mourinho có thể mang tới thêm nhiều “đốm lửa” khác. Nếu MU chơi tốt (như 3 trận đầu Premier League) sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng trong trường hợp MU “trật bánh”, những mâu thuẫn hoàn toàn có thể xuất hiện. Nên nhớ, MU ở thời điểm này có rất nhiều cá tính mạnh.

Bài học trong quá khứ

Có lẽ, những người hâm mộ MU cũng chẳng muốn HLV Mourinho “oán trách” cầu thủ nào “phản bội” như thời gian ông cầm quân ở Chelsea. Khi ấy, mọi chuyện cũng “bùng phát” bằng “đốm lửa nhỏ”, đó là việc HLV Mourinho chỉ trích, đổ lỗi cho bộ phận y tế (đặc biệt alf nữ bác sĩ Eva Carneiro) sau trận hòa Swansea City ở vòng mở màn. Sau đó, sự việc diễn ra theo chiều hướng tiêu cực, khi Eva Carneiro bị HLV Mourinho cô lập với đội 1, rồi cuối cùng, cô đã chủ động xin nghỉ ở Stamford Bridge (và đâm đơn kiện Mourinho ra tòa).

Mourinho từng bị phản bội ở Chelsea
Mourinho từng bị "phản bội" ở Chelsea

Theo nhiều nhà phân tích, động thái cư xử phũ phãng của HLV Mourinho với nữ bác sĩ Eva Carneiro (người được cầu thủ Chelsea yêu mến) đã châm ngòi cho bất ổn nội bộ. Sau đó, “Người đặc biệt” còn đổ thêm dầu vào lửa khi liên tục chỉ trích các cầu thủ Chelsea sau những kết quả tồi tệ của CLB.

Sự cực đoan ấy đã mang tới hệ quả khôn lường. Số cầu thủ trung thành với Mourinho càng ít đi, ngược lại, những kẻ chống đối tăng lên. Từng có thời điểm, những CĐV Chelsea đã “vạch mặt” Hazard, Fabregas, Diego Costa đã cầm đầu nhóm “phản bội” Mourinho. Có lẽ, chứng kiến phong độ xuất sắc của Hazard hay Diego Costa mùa này, người ta đã đặt dấu hỏi lớn về việc họ đã cố tình chơi tệ để “hạ bệ” HLV Mourinho.

Cần nhấn mạnh, trước đó, từ “phản bội” từng được HLV Mourinho sử dụng khi ông còn dẫn dắt Real Madrid. Ông nói: “Có ai đó đang muốn phản bội tôi trong phòng thay đồ”.

Có lẽ, giai đoạn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho đối diện với “thù trong” nhiều nhất. Bởi lẽ, ngay cả những người được cho là ở “phe thân Mourinho” như Pepe, C.Ronaldo cũng “ném về” phía ông thày cũ không ít lời chỉ trích cay nghiệt sau này. Mới nhất, Pepe đã thừa nhận: “Mourinho khiến chúng tôi bị ghét cay ghét đắng. Mọi chuyện kéo dài 3 năm. Ơn giời, ông ta đã rời khỏi đội bóng. Tình hình cải thiện khi Ancelotti cập bến Real Madrid”.

Điểm lại sự nghiệp của HLV Mourinho, có lẽ, chỉ trừ Porto và Inter, bất cứ nơi đâu, ông đều tạo ra những tranh cãi. Nói vậy để thấy rằng, kẻ thù và đồng minh luôn song hành cùng Mourinho ở tại một CLB. Bản thân “Người đặc biệt” rất thích điều đó. Thế nhưng, chính việc “không bao giờ ôn hòa” khiến Mourinho không thể xây dựng triều đại lâu dài ở bất kỳ CLB nào.

H.Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập395
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm349
  • Hôm nay84,629
  • Tháng hiện tại4,049,529
  • Tổng lượt truy cập151,770,005
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây