Thắng khó nhọc U19 Philippines, U19 Việt Nam đứng đầu bảng

Thứ năm - 15/09/2016 20:29
Tưởng như sẽ có một chiến thắng dễ dàng cho U19 Việt Nam khi gặp đội yếu nhất bảng A là U19 Philippines, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có thể đánh bại đối thủ với tỷ số sát nút 4-3.

U19 Việt Nam sau trận thắng U19 Đông Timor đã bớt được áp lực hơn rất nhiều. Tuy nhiên, U19 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện, đặc biệt là khâu phòng ngự và dứt điểm. Như thừa nhận của HLV Hoàng Anh Tuấn, dù thắng đậm Đông Timor với tỷ số 4-1, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi hàng thủ đã chơi mất tập trung trong bàn thua ở phút cuối trận đấu.

 U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước U19 Đông Timor

U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước U19 Đông Timor

Ở lượt trận thứ 3 tối nay, đối thủ tiếp theo của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á bị đánh giá thấp nhất bảng đấu. U19 Philippines ngay trận ra quân đã để thua U19 Đông Timor với tỷ số 1-2, rồi sau đó thua đậm 0-5 trước U19 Malaysia. Gặp đối thủ yếu nhất bảng, đây sẽ là cơ hội để U19 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số đậm nhằm có lợi thế về hiệu số phụ.

Ở đội hình xuất phát, HLV Hoàng Anh Tuấn lần đầu tiên sử dụng tiền vệ cánh Lâm Thuận. Đây là một trong số những cầu thủ quan trọng của U19 Việt Nam cũng ở giải đấu này 1 năm về trước. Bộ ba B.Bình Dương là Tiến Linh - Duy Khánh - Tống Anh Tỷ ngồi ngoài, hai cầu thủ HA Gia Lai là Lương Hoàng Nam và Phan Thanh Hậu được bố trí đá ở giữa sân. Trong khi Đức Chinh và Trần Thành sẽ đá cặp với nhau trên hàng tiền đạo. U19 Việt Nam chơi với sơ đồ tấn công 4-4-2.

Sau những phút đầu chơi ép sân, phút thứ 9, Lâm Thuận đột phá cánh phải và bị cầu thủ Philippines đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Đức Chinh lừa thủ môn đối phương với một cú sút thẳng, 1-0 cho U19 Việt Nam.

Một sự khởi đầu rất thuận lợi với bàn thắng sớm, nhưng chính điều này đã khiến hàng thủ U19 Việt Nam chủ quan. Phút 19, hàng thủ U19 Việt Nam để cho Mark Anthony đi bóng vào vòng cấm trước khi dứt điểm, bóng chạm một cầu thủ áo trắng đổi hướng khiến thủ môn Sỹ Huy bó tay.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra trên sân Hàng Đẫy. Phút 25, Jeremiah Chabon bên cánh trái có pha đi bóng trước khi căng tầm trung vào vòng cấm, hàng thủ U19 Việt Nam bỏ lỏng Miyagi ở chính diện cầu môn và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội với cú đệm lòng đơn giản.

Bị dẫn bàn trước đã khiến các cầu thủ chủ nhà tự ái. Phút 29, U19 Việt Nam hưởng quả phạt hơi chếch bên cánh phải và thực hiện một pha phối hợp cực đẹp mắt, Thanh Hậu, Đức Chinh và Trọng Hóa lần lượt chạm bóng trước khi kết thúc với pha đệm bóng cận thành của Tiến Anh, gỡ hòa 2-2.

Sau khi trận đấu trở về vạch xuất phát, U19 Việt Nam chơi tập trung hơn và đã có nhiều cơ hội ở cuối hiệp 1, nhưng không thể ghi bàn.

 U19 Việt Nam kiểm soát thế trận vượt trội trong hiệp hai

U19 Việt Nam kiểm soát thế trận vượt trội trong hiệp hai

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam vẫn là đội giành quyền kiểm soát thế trận. Phút 59, Đức Chinh bị Major Ebarle phạm lỗi trong vòng cấm. Hậu vệ Philippines phải nhận thẻ vàng. Trên chấm 11m, Trần Thành thực hiện quả đá phạt đền đưa bóng vào giữa gôn, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà.

Chỉ sau đó 2 phút, tận dụng thoáng mất tập trung của Earl Laguerta trước vòng cấm, Đức Chinh cướp bóng trong chân cầu thủ này rồi vượt qua cả thủ môn Michael Asong trước khi đệm bóng vào gôn trống, 4-2 cho U19 Việt Nam.

Với khoảng cách 2 bàn, các học trò của HLV Hoàng Anh tuấn chơi chậm lại. Dù vậy đội chủ nhà vẫn có cơ hội ghi bàn ở những phút cuối hiệp 2.

Phút 90, một quả căng ngang khó chịu từ cánh trái khiến Ngọc Bảo bối rối đá phản lưới nhà. U19 Philippines nhen lên hy vọng có 1 điểm. Tuy nhiên, 4-3 là tỷ sổ cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, U19 Việt Nam vẫn đứng nhất bảng A.

Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: Sỹ Huy, Tấn Tài, Tấn Sinh, Ngọc Bảo, Văn Hậu, Tiến Anh, Hoàng Nam, Thanh Hậu, Lâm Thuận, Đức Chinh, Trần Thành.

U19 Singapore: Michael Asong, Major Ebarle, Mar Diano, Christian Lapas, Patrick Valenzuela, Jordan Jarvis, Mark Winhoffer, Kyle Magdato, Earl Laguerta, Jeremiah Borlongan, Kintaro Miyagi.

Tiến Đạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập472
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm114
  • Khách viếng thăm357
  • Hôm nay135,492
  • Tháng hiện tại3,322,416
  • Tổng lượt truy cập155,358,020
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây