Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn Đại hội lần thứ II

Thứ năm - 28/03/2019 20:56
Ngày 25/3/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Liên hiệp hội các tỉnh bạn cùng gần 100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15.000 hội viên thuộc 10 hội thành viên.

Ngày 25/3/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Liên hiệp hội các tỉnh bạn cùng gần 100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15.000 hội viên thuộc 10 hội thành viên.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn Đại hội lần thứ II

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên đã tổ chức 10 lớp tập huấn, truyền thông tư vấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt; Phổ biến kiến thức về pháp luật 3.226 buổi cho 182.068 lượt người tham gia. Nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp hội tỉnh quan tâm và đã đạt một số kết quả nổi bật, từ 2015 đến nay Liên hiệp hội đã góp ý, phản biện trên 70 văn bản, đồ án, dự án đóng góp tích cực vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện có hiệu quả các dự án, trở thành một kênh thông tin quan trọng, đáng tin cậy cho các cấp, sở, ban, ngành. Ngoài ra, Liên hiệp hội tỉnh còn phối hợp tổ chức 03 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và 02 Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng...

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Liên hiệp hội tỉnh và các hội thành viên, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để đạt mục tiêu xây dựng Liên hiệp hội tỉnh trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Đường tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, Liên hiệp hội tỉnh đã được nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 03 Hội thành viên được Liên hiệp hội tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập912
  • Máy chủ tìm kiếm131
  • Khách viếng thăm781
  • Hôm nay107,908
  • Tháng hiện tại3,433,756
  • Tổng lượt truy cập155,469,360
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây