Bản đồ "chiến địa" bầu cử tổng thống Mỹ 2016

Thứ ba - 08/11/2016 01:54
Chiếc ghế quan trọng nhất trong Nhà Trắng, theo lịch sử gần đây, được quyết định ở số phiếu cử tri đoàn và đã được quyết định xong theo truyền thống. Cuộc đua cuối cùng thực tế chỉ nằm ở một số bang còn chưa ngã ngũ. 

Bản đồ

Bầu cử Tổng thống Mỹ được xác định bởi số phiếu cử tri đoàn, không phải là số phiếu phổ thông.

Mỗi tiểu bang có số phiếu cử tri đoàn khác nhau, dựa vào mật độ dân số của tiểu bang đó. Nếu bà Clinton thắng tại tiểu bang New York thì bà sẽ được 29 phiếu Cử tri đoàn từ tiểu bang New York.

Các tiểu bang miền nam và trung tây là vùng nông nghiệp và bảo thủ - đặc trưng của đảng Cộng hòa, nên người ta gọi là tiểu bang đỏ (red state). Người dân tại những tiểu bang này luôn bầu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa cho dù họ là ai.

Các tiểu bang miền đông bắc, miền tây, vài tiểu bang miền trung tây là vùng có nền công nghiệp, kỹ nghệ, khoa học, kinh tế phát triển và cởi mở - đặc trưng của đảng Dân chủ, nên người ta gọi là tiểu bang xanh (blue state). Người dân tại những tiểu bang này luôn bầu cho ứng cử viên đảng Dân chủ cho dù họ là ai.

Rất ít khi tiểu bang màu đỏ đổi sang màu xanh và ngược lại tiểu bang màu xanh đổi sang màu đỏ, trừ khi ứng cử viên rất nổi trội, như trường hợp Tổng thống Bill Clinton thắng áp đảo trước Tổng thống George H.W. Bush (cha).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập624
  • Máy chủ tìm kiếm134
  • Khách viếng thăm490
  • Hôm nay134,768
  • Tháng hiện tại3,820,995
  • Tổng lượt truy cập155,856,599
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây