Người dân Hàn Quốc góp tiền xây nhà tình thương tặng dân nghèo Bình Định

Chủ nhật - 06/11/2016 21:25
Nhân kỷ 20 năm hợp tác hữu nghị giữa TP Quy Nhơn (Bình Định) và quận Yongsan (TP Seoul, Hàn Quốc), sáng 6-11, UBND TP Quy Nhơn và xã Phước Mỹ tổ chức Lễ trao tặng nhà tình thương cho 4 hộ nghèo ở xã Phước Mỹ.

4 hộ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ nhà ở dịp này là: Đỗ Thị Lang, Nguyễn Thị Mỹ Long (cùng ở thôn Long Thành), Hồ Thị Lan, Đặng Thị Thành (thôn Thanh Long). Mỗi hộ được hỗ trợ 1 căn nhà cấp 4, diện tích sử dụng gần 70m2 gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, gian bếp và nhà vệ sinh. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 800 triệu đồng do chính quyền và nhân dân quận Yongsan đóng góp.

Người dân Hàn Quốc góp tiền xây nhà tình thương tặng dân nghèo Bình Định
Các đại biểu tháo băng khánh thành nhà ở tình thương.

Dự án nhà ở tình thương do quận Yongsan và UBND TP Quy Nhơn phối hợp triển khai từ năm 2012. Theo đó, quận Yongsan hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ nghèo, UBND TP Quy Nhơn cấp đất và hỗ trợ thủ tục hành chính. Đến nay đã có 12 căn nhà tình thương được triển khai xây dựng và bàn giao cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Phước Mỹ.

Hoàng Nguyên

Tác giả: Hoàng Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập496
  • Máy chủ tìm kiếm94
  • Khách viếng thăm402
  • Hôm nay121,207
  • Tháng hiện tại3,650,546
  • Tổng lượt truy cập155,686,150
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây