TẬP TRUNG TẤN CÔNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thứ hai - 24/08/2020 23:27
Theo số liệu thống kê, 07 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 lượt công dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, chủ yếu là sang Trung Quốc, tập trung ở các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số của các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn; 60 trường hợp đang lao động, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài; 64 trường hợp xuất khẩu lao động nhưng bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc; 05 trường hợp ở lại nước ngoài trái phép khi hết hạn hợp đồng lao động. Chưa phát hiện người nước ngoài nào nhập cảnh trái phép cư trú tại địa phương. Tỉnh đã tiến hành cách ly gần 500 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và đến địa bàn tỉnh ngay sau khi trở về từ vùng dịch.
Đối tượng Triệu Văn Vạng, trú tại Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh bắt, khởi tố về  tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”  
Đối tượng Triệu Văn Vạng, trú tại Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh bắt, khởi tố về  tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”  
Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép kết hợp với đấu tranh, ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngay từ khi phát động đợt cao điểm (ngày 1/5/2020) đến nay, Công an Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp nhằm tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để Nhân dân chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm.
Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật xuất nhập cảnh, hệ lụy của việc xuất nhập cảnh trái phép; thường xuyên nắm chắc tình hình; quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi, đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.
Qua ba tháng ra quân, Công an tỉnh đã ban hành 06 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai thực hiện đợt cao điểm. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 02 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép; triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7”; đồng thời tham mưu chính quyền các cấp có kế hoạch ứng phó kịp thời trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép phát hiện nghi nhiễm/nhiễm Covid-19 lồng ghép trong các phương án phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra Công an tỉnh Bắc Kạn còn xây dựng 38 tin, bài, 02 phóng sự tuyên truyền về xuất nhập cảnh đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương, địa phương; tổ chức 199 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xuất, nhập cảnh, hệ lụy của việc xuất, nhập cảnh trái phép và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 08/08 huyện, thành phố với 6.473 lượt người tham gia; 01 Hội nghị triển khai Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trong Công an tỉnh với sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sỹ.
Công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người được duy trì thực hiện tốt. Triển khai có hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức 02 buổi tập huấn cho 329 lượt cán bộ là Cảnh sát khu vực và Công an xã chính quy. Cấp 12.706 chứng minh thư nhân dân, tiếp nhận 318 hồ sơ đề nghị Bộ Công an cấp hộ chiếu đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định.
Chủ động triển khai các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh. Tiến hành xác minh, gọi hỏi, răn đe 236 trường hợp, lập hồ sơ quản lý 173 trường hợp có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; đẩy đuổi 01 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa phươngTuyên truyền, vận động 60 hộ gia đình có thành viên đang lao động, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài để động viên người thân quay trở lại địa phương. Xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp tại huyện Ngân Sơn về hành vi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, phạt tiền 4.000.000đ. Tiếp nhận 02 tin báo tố giác liên quan đến tội phạm này. Đặc biệt, trong tháng 5 vừa qua, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Công an huyện Pác Nặm bắt, khởi tố 01 vụ án/01 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Hiện nay, trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, một trong những nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh “quay trở lại” Việt Nam không thể không kể đến yếu tố từ bên ngoài. Do đó, việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn với các loại tội phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép càng cần được tập trung thực hiện hơn bao giờ hết. Để giải quyết triệt để, căn bản vấn đề này rất cần sự vào cuộc, chung tay của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật xuất, nhập cảnh; quản lý cư trú, kịp thời phát hiện, cách ly các trường hợp từ vùng dịch trở về; chủ động tố giác tội phạm; quản lý lao động, bố trí việc làm cho người dân nhằm tránh những hậu quả và hệ lụy do xuất cảnh trái phép gây ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương. Đồng thời, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, có ý thức trong việc phát hiện, khai báo khi có người lạ xuất hiện trên địa bàn mình sinh sống để giúp cơ quan chức năng cách ly, xử lý những đối tượng nhập cảnh, cư trú trái phép.

 
 

Tác giả: Trang Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây