Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác trẻ em trong tình hình mới

Thứ ba - 05/12/2017 20:32
Sau 05 năm (2012 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Sau 05 năm (2012 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác trẻ em trong tình hình mới

Các Sở, Ban, Ngành phối hợp tổ chức chương trình Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
trường THCS Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Theo thống kê đến hết tháng 6/2017, toàn tỉnh có 73.755 trẻ em, chiếm 23,92% dân số toàn tỉnh, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là 32.837 em; trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 18.575 em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 1.092 em, chiếm 1,48% tổng số trẻ em.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20-CT/TW và Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 27/12/2012 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, đồng thời triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, kế hoạch có liên quan vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm như: Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020; chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; chương trình phòng chống tai nạn, thương tích, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Từ đó, các quyền của trẻ em ngày càng được tôn trọng, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội và của người dân với trẻ em ngày càng được nâng cao.

Công tác tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng được các Cấp, Ngành quan tâm. Trong 05 năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã nhân bản các ấn phẩm truyền thông gồm 2.000 sách bỏ túi cho cán bộ LĐTB&XH, cộng tác viên các địa phương về “Quy trình can thiệp và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, phương pháp phát hiện và giao tiếp với trẻ em bị xâm hại”; 20.000 tờ rơi, tờ gấp “Không lạm dụng trẻ em và trẻ em không muốn lang thang kiếm sống”; tổ chức 18 lớp truyền thông trực tiếp tại cộng đồng với trên 1.100 lượt người tham gia về các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; phối hợp với tổ chức Childfund triển khai Dự án “Tăng cường việc thực hiện quyền và bảo vệ trẻ em” tại 13 xã của huyện Bạch Thông, Na Rỳ với 122 câu lạc bộ trẻ em, hoạt động truyền thông của các câu lạc bộ thường xuyên được tổ chức hàng tuần, hàng tháng với các nội dung tuyên truyền về quyền trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tảo hôn… Ngoài ra, các xã thực hiện dự án hàng năm đều tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quyền và bảo vệ trẻ em.

Bên cạnh đó, Sở LĐTB&XH cũng tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 05 lần Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, với hơn 300 trẻ em tham dự. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc ngày càng tăng (từ 80% năm 2012 lên 90% năm 2017); 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định. Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và được can thiệp, trợ giúp kịp thời; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập...

Những năm qua, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã lập hồ sơ hưởng trợ cấp bảo trợ hàng tháng cho 2.226 lượt trẻ em hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; hỗ trợ phẫu thuật cho 45 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; trao học bổng cho 560 trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tặng quà Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu cho 900 lượt trẻ em; tặng 250 bộ đồ dùng học tập, cấp 75 xe đạp cho trẻ em; phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng cho hàng trăm em bị khuyết tật vận động, mắt, sứt môi, hở hàm ếch… Ngoài ra, Sở LĐTB&XH còn phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em như: Phối hợp với tổ chức Samaritan’s Purse tặng 1.526 suất quà cho trẻ em nhân dịp Giáng sinh; phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ VinaCapital khám sàng lọc cho 1.430 ca nghi mắc bệnh tim bẩm sinh và hỗ trợ các ca có chỉ định phẫu thuật.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Một bộ phận trẻ em ở vùng sâu vùng xa, miền núi do điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cơ hội tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội và các hoạt động văn hóa thể thao, giải trí hạn chế; các quyền cơ bản của trẻ em có nơi chưa được đáp ứng hoặc đáp ứng chưa kịp thời…

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới tỉnh ta đề ra các giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, sự vào cuộc của các địa phương cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức của các Cấp, Ngành và toàn thể xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Có kế hoạch đầu tư nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em, đưa mục tiêu về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, giai đoạn của địa phương, đơn vị./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây