Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai tại huyện Ngân Sơn

Thứ sáu - 20/03/2020 21:09
Ngày 19/3/2020, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn.

Ngày 19/3/2020, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn.

Đêm 17/3 rạng sáng 18/3, trên địa bàn huyện Ngân Sơn xảy ra mưa đá gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện đã có 155,77ha thuốc lá, 77,84ha ngô, 10,14ha rau màu các loại bị hư hại.

Xã Hiệp Lực là địa phương có diện tích thuốc lá bị thiệt hại lớn nhất huyện. Theo đồng chí Long Minh Giám - Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, vụ thuốc lá năm nay toàn xã thực hiện được 76ha. Mưa đá đêm 17/3 đã làm 55,57ha thuốc lá bị thiệt hại; trong đó diện tích bị thiệt hại trên 70% là 41ha, chiếm trên 73% tổng diện tích bị thiệt hại.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai tại huyện Ngân Sơn

Đ/c Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra cánh đồng thuốc lá tại xã Hợp Lực bị thiệt hại do mưa đá

Qua kiểm tra thực tế thiệt hại tại các cánh đồng xã Hiệp Lực, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chia sẻ, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các công ty thuốc lá đầu tư trên địa bàn huyện Ngân Sơn xem xét có chính sách hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người dân; hướng dẫn người dân biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phục hồi mức tốt nhất đối với những diện tích bị thiệt hại dưới 70%.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng UBND huyện khẩn trương nghiên cứu cơ cấu cây trồng khác để khuyến cáo bà con trồng thay thế cây thuốc lá đối với những diện tích bị thiệt hại nặng từ 70% trở lên, các cây trồng phải vừa đảm bảo thu nhập cho người dân vừa có thời gian sinh trưởng phát triển phù hợp để người dân thu hoạch, sản xuất vụ mùa kịp khung thời vụ; hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho nông sản giúp bà con khi bà con lựa chọn phương án chuyển đổi sang cây trồng khác thay thế cây thuốc lá bị thiệt hại. Các địa phương bị thiên tai thống kê thiệt hại đúng thực tế để tổ chức hỗ trợ bà con đúng quy định./.

Tác giả: Hương Dịu

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây