Việt Nam – Myanmar tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm

Thứ ba - 08/01/2019 16:06
Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar đang ngày càng...

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar đang ngày càng được duy trì, củng cố và phát triển. Việt Nam đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Myanmar đã đạt được trong công cuộc hòa giải dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng, Chính phủ mới sẽ đưa Myanmar ngày càng phát triển bền vững và ổn định.

Trên cơ sở đó, những năm qua, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar đã triển khai các nội dung hợp tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực trên lĩnh vực An ninh, Cảnh sát...

Việt Nam – Myanmar tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm
Thứ trưởng Bùi Văn Nam và ngài Zaw Khin Aung tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của ngài Zaw Khin Aung cùng Đoàn đại biểu đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai quốc gia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Liên bang Myanmar nói riêng. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, hai Bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các vùng/bang của Myanmar với Công an các địa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực hợp tác đào tạo, trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm, đặc biệt trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy...

Việt Nam – Myanmar tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Bùi Văn Nam, ngài Zaw Khin Aung cùng các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã dành thời gian tiếp Đoàn, ngài Zaw Khin Aung đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai Bộ, qua đó góp phần bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi quốc gia. Ngài Zaw Khin Aung khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai Bộ ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập827
  • Máy chủ tìm kiếm132
  • Khách viếng thăm695
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,395,123
  • Tổng lượt truy cập155,430,727
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây