HOICHOTHUONGMAI

Cục Cảnh sát hình sự phải phát huy “quả đấm thép” trong tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ ba - 08/01/2019 16:06
Chiều 8-1, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự ( CSHS, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tổng kết và chương trình công tác tại Hội nghị nêu rõ, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp hiệu quả của Công an các đơn vị, địa phương, Cục CSHS đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn lực lượng CSHS Công an các địa phương, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả. Tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phòng, chống tội phạm có tính chất chiến lược lâu dài và với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng CSHS toàn quốc đã đạt được kết quả đáng khích lệ…

Năm 2018, điều tra, khám phá 43.826 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 87.769 đối tượng; triệt phá 2.721 băng, nhóm tội phạm các loại… Phạm pháp hình sự giảm 0,61%, góp phần kiềm chế và làm giảm đa số các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự chung cả nước đạt 82,32%, nhiều loại tội phạm đạt tỷ lệ điều tra khám phá cao.

Khẩn trương điều tra, khám phá và nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như: Giết người cướp tài sản, cướp ngân hàng, tiệm vàng liên tuyến, liên tỉnh; triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”…, được Quốc hội, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Với những thành tích, chiến công đó, Cục CSHS đã được lãnh đạo Bộ nhiều lần gửi thư khen; hơn 34 lượt tập thể và 185 lượt cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen các loại. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, Cục CSHS được tặng Cờ thi đua của Bộ.

Cục Cảnh sát hình sự phải phát huy “quả đấm thép” trong tấn công, trấn áp tội phạm
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 1 đơn vị cấp Phòng thuộc Cục CSHS.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích và kết quả đạt được trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự của Cục CSHS cũng như của lực lượng CSHS toàn quốc trong năm qua.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2019, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, năm 2019, Cục CSHS cần thực hiện mục tiêu giảm ít nhất 3% tội phạm theo Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ. Riêng các vụ phạm pháp hình sự phải giảm khoảng 1.500 vụ, mỗi ngày giảm hơn 4 vụ và phấn đấu đến năm 2020 giảm 5% tội phạm hình sự. Do vậy, từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sỹ CSHS phải nhận thức sâu sắc về yêu cầu, trách nhiệm phòng ngừa tội phạm; triển khai đồng bộ, kết hợp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Lực lượng CSHS cần thực sự lắng nghe, tương tác với nhân dân; tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động hệ thống chính trị toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng phòng ngừa, tố giác tội phạm…

Cục Cảnh sát hình sự phải phát huy “quả đấm thép” trong tấn công, trấn áp tội phạm - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” từ năm 2016 – 2017.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn và tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi cả nước. Cục CSHS phải phát huy truyền thống và thể hiện được là “quả đấm thép” của lực lượng CAND trong tấn công, trấn áp tội phạm; kiên quyết, kịp thời, nhanh chóng điều tra khám phá vụ án, bắt giữ tội phạm và phát hiện, kiến nghị khắc phục sơ hở, nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm; phải đặc biệt coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự… ; tiếp tục đấu tranh, đánh mạnh vào tội phạm có tổ chức theo Kế hoạch của Đề án 2 “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”…

Cục Cảnh sát hình sự phải phát huy “quả đấm thép” trong tấn công, trấn áp tội phạm - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Cục CSHS cần khẩn trương xây dựng, trình Đảng ủy Công an Trung ương dự án “Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng hình sự hoạt động lưu động” và xây dựng quy chế, quy định về cung cấp, trao đổi thông tin, phối hợp đầu tranh phòng, chống tội phạm hình sự. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Chú trọng công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự nhằm ngăn chặn tội phạm từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, phục vụ điều tra vụ án, phối hợp bắt giữ, chuyển giao đối tượng phạm tội và nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cục Cảnh sát hình sự phải phát huy “quả đấm thép” trong tấn công, trấn áp tội phạm - Ảnh minh hoạ 4
Cục CSHS nhiều lần được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu,  Cục CSHS ngay sau Hội nghị cần khẩn trương hoàn chỉnh chương trình công tác năm 2019, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng phòng, từng CBCS thực hiện theo từng tháng, từng quý và tổ chức triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác đến CBCS. Trong đó, tập trung thực hiện nổi bật, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi theo Điện số 481 của đồng chí Bộ trưởng.

Tác giả: M.Hiền

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập437
  • Máy chủ tìm kiếm67
  • Khách viếng thăm370
  • Hôm nay66,673
  • Tháng hiện tại3,924,780
  • Tổng lượt truy cập151,645,256
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây