Đảng ủy Quân khu 1 họp đánh giá kết quả năm 2016

Chủ nhật - 18/12/2016 21:01
Sáng 16-12, Đảng ủy Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị phiên cuối năm nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2016 xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2017.

          Sáng 16-12, Đảng ủy Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị phiên cuối năm nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2016 xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2017. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn tham dự họp.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu chi đạo hội nghị
Thượng tướng Lương Cường phát biểu chi đạo hội nghị

          Năm 2016 Đảng ủy Quân khu 1 đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc; LLVT Quân khu thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ngày càng được nâng cao.

           Năm 2017 Đảng ủy Quân khu xác định: Quấn triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ đạo: Trong năm 2017, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 cần tập trung quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên nắm chắc tình hình, SSCĐ cao, giữ vững chủ quyền biên giới không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, tham gia chống diễn biến hòa bình, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong các đơn vị LLVT Quân khu; xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh, lãnh đạo LLVT hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Khương Doãn

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập534
  • Máy chủ tìm kiếm100
  • Khách viếng thăm434
  • Hôm nay154,011
  • Tháng hiện tại3,721,704
  • Tổng lượt truy cập155,757,308
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây