Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà và hỗ trợ xây dựng Đại đoàn kết tại Bắc Kạn

Thứ hai - 15/07/2019 02:09
Chiều ngày 11/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác tới thăm, trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết và thăm, tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách tại tỉnh Bắc Kạn. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Chiều ngày 11/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác tới thăm, trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kếtvà thăm, tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách tại tỉnh Bắc Kạn. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà và hỗ trợ xây dựng Đại đoàn kết tại Bắc Kạn

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết
cho ông Vi Văn Thuyên

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫncùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và trao số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Vi Văn Thuyên. Đây là hộ gia đình thờ cúng liệt sỹ, hoàn cảnh khó khăn tại thôn Nam Yên, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông. 04 hộ gia đình nghèo khác tại xã Nguyên Phúc cũng được trao mỗi hộ 40 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà và hỗ trợ xây dựng Đại đoàn kết tại Bắc Kạn - Ảnh minh hoạ 2

04 hộ gia đình khác tại xã Nguyên Phúc được Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tiền hỗ trợ làm nhà

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà và hỗ trợ xây dựng Đại đoàn kết tại Bắc Kạn - Ảnh minh hoạ 3

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và tặng quà vợ liệt sỹ Nông Thị Hội

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà thương binh Đỗ Văn Bằng và bà Nông Thị Hội (là vợ liệt sỹ Hà Cát Thoán) đều trú tại phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn, trong thời gian tới, các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các hộ gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để họ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập526
  • Máy chủ tìm kiếm87
  • Khách viếng thăm439
  • Hôm nay118,586
  • Tháng hiện tại3,647,925
  • Tổng lượt truy cập155,683,529
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây