Phó tổng thống Philippines “sập bẫy” hay “thách thức” ông Duterte?

Thứ năm - 07/11/2019 04:47
Phó Tổng thống Philippines Maria Leonor Robredo hôm 6-11 chấp nhận đề nghị của Tổng thống Rodrigo Duterte để dẫn đầu chiến dịch chống ma túy, cam kết ngăn chặn tình trạng giết nghi phạm ma túy tràn lan. >> >> >>

Bà Robredo cho biết trong cuộc họp: "Nếu đây là cơ hội để chấm dứt những vụ giết người phi pháp và trừng phạt những người có trách nhiệm, tôi sẽ đảm nhận trọng trách này. Vấn đề này không phải một trò đùa. Đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến mạng sống. Họ đã hỏi tôi có sẵn sàng đảm nhận công việc này không. Còn câu hỏi của tôi là "Họ đã sẵn sàng để tôi làm điều đó chưa?"".

Trước đó, Tổng thống Duterte đề nghị bổ nhiệm bà Robredo là đồng chủ tịch Ủy ban liên ngành về chống ma túy (ICAD) vài tuần sau khi bà cho rằng chiến dịch chống ma túy của chính phủ không hiệu quả.

Với vị trí mới này, nữ phó tổng thống tuyên bố sẽ lên tiếng cho các gia đình nạn nhân bị giết không minh bạch và truy tìm các trùm ma túy chứ không chỉ những kẻ buôn lậu quy mô nhỏ.

Phó tổng thống Philippines “sập bẫy” hay “thách thức” ông Duterte?

Phó Tổng thống Philippines Maria Leonor Robredo. Ảnh: Manila Times

 

Bà Robredo cũng làm rõ việc bà không chỉ trích chiến dịch chống ma túy của chính phủ để có được vị trí này. "Tôi không yêu cầu điều đó mà đây là ý tưởng của tổng thống" – phó tổng thống Philippines nhấn mạnh. Người phát ngôn của bà Robredo, Barry Gutierrez, nói rằng họ sẽ thảo luận chi tiết về việc bổ nhiệm phó tổng thống vào vị trí mới trong vài ngày tới.

Đây sẽ là lần thứ hai bà Robredo đảm nhận chức vụ trong nội các. Trước đây, bà là lãnh đạo Hội đồng Điều phối Phát triển Nhà ở và Đô thị từ tháng 7 đến tháng 12-2016 nhưng đã từ chức sau khi ông Duterte ra lệnh bà ngừng tham dự các cuộc họp nội các.

Điện Malacanang cho rằng với sự chấp nhận đề nghị của tổng thống, bà Robredo một lần nữa có thể tham gia các cuộc họp nội các. Phát ngôn viên Salvador Panelo cho biết Tổng thống Duterte sẵn sàng giúp bà Robredo hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là đồng chủ tịch của ICAD.

Theo hãng tin Reuters, các đồng minh cảnh báo bà Robredo, người được bầu chọn riêng trong cuộc bầu cử tổng thống và hiện là lãnh đạo phe đối lập, vị trí mới này là cái bẫy. Trước đó, phát ngôn viên của bà Robredo cho rằng bà không phải là "vật tế thần" cho những thiếu sót trong cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte.

Theo Xuân Mai 

Người lao động

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập565
  • Máy chủ tìm kiếm97
  • Khách viếng thăm468
  • Hôm nay88,495
  • Tháng hiện tại3,617,834
  • Tổng lượt truy cập155,653,438
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây