Tàu hàng Mỹ lần đầu tiên tiếp tế tàu hải quân Ấn Độ trên Biển Đông

Thứ sáu - 08/11/2019 01:44
Một tàu vận tải biển của Mỹ đã tiến hành hoạt động tiếp tế trên biển (RAS) cho một tàu hộ tống của Hải quân Ấn Độ ở Biển Đông.
Tàu hàng Mỹ lần đầu tiên tiếp tế tàu hải quân Ấn Độ trên Biển Đông

Tàu USNS Richard E. Byrd của Mỹ. (Nguồn: Wiki)

Theo thông báo hôm 5/11 của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, tàu USNS Richard E. Byrd, một tàu chở hàng khô và đạn dược thuộc lớp Clark, đã thực hiện RAS cùng với INS Kiltan - tàu hộ tống tác chiến chống ngầm của Hải quân Ấn Độ.

Tuyên bố báo chí của Lực lượng đặc nhiệm 73 Hải quân Mỹ dẫn lời Truyền trưởng Lee Apsley của tàu USNS Richard E. Byrd nêu rõ: "Việc có cơ hội làm việc cùng các đối tác Hải quân Ấn Độ mang lại rất nhiều giá trị. Các cơ hội này cho phép chúng tôi tăng cường khả năng phối hợp để duy trì hoạt động hiệu quả và đảm bảo khả năng sẵn sàng đối phó với bất kỳ thách thức hàng hải nào mà chúng ta có thể cùng nhau đối mặt".

Tàu INS Kiltan, cùng với tàu INS Sahyadri đã thăm cảng Manila từ ngày 23-26/10. Tàu này cũng đã hoạt động ở vịnh Thái Lan và Biển Đông trong nhiều tuần, thực hiện các chuyến ghé cảng khác ở Kota Kinabalu (Malaysia), Laem Chabang (Thái Lan) và Sihanoukville (Campuchia).

Theo QT

Thế giới & Việt Nam

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập393
  • Máy chủ tìm kiếm75
  • Khách viếng thăm318
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,217,034
  • Tổng lượt truy cập155,252,638
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây