Tăng cường hợp tác giữa lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và Campuchia

Thứ tư - 31/01/2018 11:54
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói riêng rất phấn...

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói riêng rất phấn khởi, tự hào, nhiệt liệt chúc mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia giành được dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; chúc mừng Campuchia tổ chức thành công bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2017 và tin tưởng cuộc bầu cử Thượng viện và Quốc hội năm 2018 sẽ thành công tốt đẹp.

Tăng cường hợp tác giữa lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và Campuchia
Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Diel Sa Run.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao việc lực lượng Cảnh vệ hai nước Việt Nam, Campuchia đã luôn chủ động trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp về các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho lãnh đạo cấp cao hai nước tham dự các sự kiện quan trọng diễn ra tại Việt Nam và Campuchia. 

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Hoàng gia Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn cho lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tăng cường hợp tác giữa lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và Campuchia - Ảnh minh hoạ 2
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm ngài Diel Sa Run và các đại biểu. 

Chân thành cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Diel Sa Run đánh giá cao những thành tựu, kết quả hợp tác mà Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Hoàng gia Campuchia đã đạt được; đồng thời chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Hoàng gia Campuchia trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quan hệ đoàn kết láng giềng, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Tác giả: Khổng Hà

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập754
  • Máy chủ tìm kiếm91
  • Khách viếng thăm663
  • Hôm nay132,020
  • Tháng hiện tại3,457,868
  • Tổng lượt truy cập155,493,472
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây