Tuổi trẻ Công an tỉnh hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè 2019

Thứ hai - 17/06/2019 21:03
Ngay sau khi Trung ương Đoàn chính thức phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 tới các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước vào ngày 2/6/2019, Hưởng ứng lễ phát động, tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa. Vừa qua, Các chi đoàn trong khối Trực thuộc Công an tỉnh vừa phối hợp với Chi đoàn: Công an huyện Chợ Đồn, Công ty Bảo Việt Bắc Kạn tổ chức hoạt động tình nguyện, thăm hỏi, tặng quà tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn. chuyến đi đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.
ĐVTN Công an tỉnh đổ bê tông sân nhà họp thôn Bản Chảy
ĐVTN Công an tỉnh đổ bê tông sân nhà họp thôn Bản Chảy
Ngay từ sáng sớm, gần 30 ĐVTN thuộc các Chi đoàn: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, Công ty Bảo Việt Bắc Kạn nhanh chóng di chuyển từ Thành phố Bắc Kạn đến với xã Nam Cường. Là xã cách trung tâm huyện Chợ Đồn khoảng 30km, trong những năm gần đây xã Nam Cường đã từng bước được đầu tư phát triển, tuy nhiên tại nhiều thôn bản đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất về văn hóa nhiều thôn bản còn hạn chế trong phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Để đến được với Nam Cường vào thời điểm này lại không hề đơn giản. Do ảnh hưởng của thời tiết, trời mưa liên tục trong nhiều ngày, thêm vào đó, việc thực hiện dự án cải tạo tuyến đường từ trung tâm huyện Chợ Đồn đến Hồ Ba Bể đang thi công nên đường rất trơn trượt và khó đi. Tuy nhiên không vì thế mà tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên bị ảnh hưởng bởi  hành trang của mỗi thành viên trong đoàn là sức trẻ và khát khao cống hiến.  
Đến xã Nam Cường, ĐVTN nhanh chóng bắt tay vào công việc. Tại đây, đoàn cùng với bà con nhân dân trong thôn Bản Chảy tổ chức đổ bê tông 40m2 sân và 65m đường lên nhà họp thôn. Mặc dù trời mưa, thế nhưng bà con nhân dân cùng các ĐVTN vẫn hăng say, người huy động bạt che mưa, người đảo bê tông, người vận chuyển vật liệu… ai nấy cũng đều khẩn trương để hoàn thành công việc của mình. Sân nhà họp thôn nhanh chóng được hoàn thành, công trình sẽ phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại thôn được thuận lợi và dễ dàng.  
Hưởng ứng các hoạt động tiến tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2019) Đoàn cũng đã đến thăm 5 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã. Mỗi hoàn cảnh là những câu chuyện khác nhau về một thời kỳ lịch sử. Bà Ma Thị Vị mẹ của liệt sỹ Ma Thế Trung năm nay đã bước sang tuổi 96. Sau câu chuyện về sự hy sinh của người con trai, bà vẫn không quên lời dặn dò các đoàn viên thanh niên phải cố gắng nỗ lực trong học tập và rèn luyện để cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Đây thực sự là những bài học thực tế về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, để tuổi trẻ phát huy hơn nữa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Không chỉ xung kích trong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hoạt động tình nguyện gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên  môn và nhu cầu thực tế tại địa bàn cũng được thực hiện, được sự đồng thuận, quan tâm của cấp ủy chỉ huy đơn vị cũng như địa phương. Đó là việc tổ chức tuyên truyền về luật giao thông đường bộ đến quần chúng nhân dân. Với hình thức sử dụng loa phóng thanh kết hợp với thông tin lưu động, các nội dung liên quan đến Luật giao thông đường bộ, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 46 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được truyền tải đến quần chúng nhân dân trên địa bàn xã. Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành trong quần chúng nhân dân.
Đồng chí: Lèng Thị Cúc - Bí thư chi đoàn Công ty Bảo Việt Bắc Kạn chia sẻ:  “Thời gian qua, Chi đoàn Công ty Bảo Việt Bắc Kạn thường xuyên phối hợp với lực lượng vũ trang đặc biệt là các Chi đoàn thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại các thôn bản vùng cao trên địa bàn tỉnh, thông qua mỗi hoạt động không chỉ thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị với quần chúng nhân dân, mà  còn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tạo môi trường rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống cho các bạn đoàn viên thanh niên”.
15 6 tham hoi me liet sỹ
Thăm hỏi, tặng quà mẹ Liệt sỹ Ma Thị Vị ở xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn
 
Thời gian qua, Nhiều chi đoàn trực thuộc đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn vùng sâu vùng xa mang dấu ấn của tuổi trẻ Công an tỉnh. Bên cạnh đó, Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Đoàn thanh niên công an tỉnh cũng đã có những hoạt động ý nghĩa như: Cấp chứng minh cho bà con nhân dân tại xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông; Tuyên truyền luật giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn cho các em học sinh trên địa bàn thành phố; Dọn dẹp vệ sinh dọc bờ sông Cầu với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên…Được biết, để chiến dịch tình nguyện hè 2019 đạt hiệu quả. Ban thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh, nâng cao chất lượng các mô hình hoạt động, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giữ gìn an ninh trật tự…Qua đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an Bắc Kạn, tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến, củng cố nâng cao chất lượng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

 
 

Tác giả: Đức Thuần

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập840
  • Máy chủ tìm kiếm121
  • Khách viếng thăm719
  • Hôm nay155,806
  • Tháng hiện tại3,481,654
  • Tổng lượt truy cập155,517,258
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây