Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời, có hiệu quả

Thứ tư - 24/01/2024 06:15
Ngày 24/01/2024, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dự hội nghị có Đại tá.TS Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Công an các xã, phường, thị trấn, Công an huyện, thành phố.
Hội nghị tổng kết công tác PCCC và CNCH năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Hội nghị tổng kết công tác PCCC và CNCH năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Năm 2023, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy, nổ đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan, số vụ cháy giảm 5 vụ so với năm 2022. Trong tổng số 11 vụ cháy xảy ra thì cháy xảy ra ở hộ gia đình chiếm 27,27%, cháy phương tiện giao thông chiếm 36,37%, địa bàn xảy ra cháy ở nông thôn chiến 54,55%. Lực lượng Công an đã làm rõ 90,9% số vụ việc cho thấy 70% cháy là do sự cố hệ thống, thiết bị điện.
 
Ảnh 2 Đại tá Nguyễn Thanh Tuân Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội Nghị
Đại tá. TS Nguyễn Thanh Tuân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đạt hiệu quả, các biện pháp phòng ngừa chủ động được triển khai thực hiện từ cấp cơ sở. Thực hiện các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh đã tổ chức 38 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 150 lượt an toàn PCCC và CNCH. Tổ chức 850 giờ tuyên truyền kiến thức pháp luật với hơn 100 nghìn lượt người tham gia. Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH bằng nhiều thể loại báo chí; ứng dụng hiệu quả phương tiện truyền thông hiện đại vào triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, công tác giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ… tương tác, tiếp cận với người dân nhanh chóng, hiệu quả. Điểm nhấn là triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy; điểm chữa cháy công cộng; chiến dịch mỗi hộ dân 1 bình chữa cháy; các hoạt động trải nghiệm PCCC và cứu nạn cứu hộ… Đã thu hút được sự quan tâm của người dân, nâng cao nhận thức về công tác PCCC và CNCH hướng tới mục tiêu xây dựng mỗi xã có 1 đội phòng cháy chữa cháy với mục tiêu phòng là chính và thực hiện chữa cháy hiệu quả trong “thời điểm vàng”.

Gần 1.400 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn được tổ chức cho hơn 90 nghìn lượt hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn các hộ gia đình này mở lối thoát nạn thứ 2 thông quan ban công, lối lên mái, thang dây.
Song song với công tác tham mưu, tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, công tác cải cách hành chính thì nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện nghiêm ngặt. Năm 2023, đã có 46 lượt xe và 348 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia cứu chữa 8 vụ cháy, 5 vụ tai nạn, sự cố. Xây dựng 65 phương án chữa cháy (vượt 150% so với chỉ tiêu giao), xây dựng 369 phương án cứu nạn cứu hộ (vượt 32% chỉ tiêu giao). Thực tập 246 phương án chữa cháy của cơ quan Công an; 234 phương án chữa cháy của cơ quan Công an đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ (vượt 265% chỉ tiêu đăng ký); 11 phương án chữa cháy tại khu dân cư (vượt 33% chỉ tiêu đăng ký). Thực tập 240 phương án cứu nạn cứu hộ của lực lượng PCCC và CNCH với hơn 6 nghìn lượt người tham gia.

Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, đơn vị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp nhận 337 hồ sơ, trả kết quả 342 hồ sơ; Công an cấp huyện tiếp nhận 294 hồ sơ, trả kết quả 291 hồ sơ. 100% hồ sơ công tác phòng cháy chữa cháy được số hoá. Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, quy trình giải quyết TTHC vào Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 26 TTHC, hoàn thiện 5 TTHC đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, các đại biểu thảo luận, đưa ra bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nữa 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Chủ động thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ an toàn phòng cháy chữa cháy ở cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu lực lượng Công an các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp, gắn trách nhiệm của từng cá nhân với công tác phòng cháy chữa cháy; đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, khu dân cư; trang bị kiến thức, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, thoát nạn trong những trường hợp khẩn cấp, xử lý sự cố về phòng cháy đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của chính mình và cộng đồng./.

Tác giả: Bình Minh – Văn Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập754
  • Máy chủ tìm kiếm98
  • Khách viếng thăm656
  • Hôm nay210,792
  • Tháng hiện tại1,447,582
  • Tổng lượt truy cập157,564,083
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây